Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567- DL. 2023

Tối ngày 26/5, tại chùa Trình Yên Tử, phường Phương Đông, TP Uông Bí, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch (PL) 2567-  2567, dương lịch (DL) 2023.

Quảng cảnh buổi Đại lễ Phật đản PL 2567 - DL 2023.
Quảng cảnh buổi Đại lễ Phật đản Đại lễ Phật đản PL. 2567- DL. 2023.

Tháng 4 Âm lịch hàng năm, Lễ Phật đản lại được tổ chức, là dịp để các tăng ni, Phật từ tri ân, hướng về Đức Bổn sư của mình, mà còn là dịp để xã hội tôn vinh những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đối sống xã hội. Phật giáo là một trong những tôn giáo quan trọng ở Việt Nam, có nhiều ảnh hưởng trong đời sống xã hội, luôn đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc “Hộ quốc, an dân”.

Các đại biểu, Tăng ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản
Các đại biểu, Tăng ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2567- DL. 2023 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng.

Hòa Thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự tỉnh Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN.
Hòa Thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự tỉnh Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Phật giáo Quảng Ninh trong những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc, Phật giáo Quảng Ninh ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hưởng ứng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi toàn thể Tăng ni, Phật tử phát huy tinh thần hộ quốc an dân, thi đua lập thành tích với những việc làm thiết thực đóng góp vào phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (30/10/1963 – 30/10/2023).

Đại biểu cùng các Tăng ni, Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật
Các đại biểu cùng các Tăng ni, Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật.

Khép lại buổi lễ là nghi thức dâng hương, tụng kinh Phật đản và thực hiện nghi thức tắm Phật với tấm lòng thành kính trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh.

Việt Anh

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/ban-tri-su-tinh-hoi-phat-giao-quang-ninh-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl-2567-dl-2023-3242120.html