Bản sao Ford Mustang chạy điện lần đầu lộ diện

Hình ảnh chính thức đầu tiên của dòng SUV thuần điện với nền tảng là Mustang của Ford vừa được hãng xe Mỹ đăng tải trên trang chủ của mình.

Bản phác thảo đuôi xe lần này cho thấy thiết kế đuôi chiếc SUV khá hiện đại và cơ bắp với hệ thống đèn hậu 3 thanh dọc tương tự Mustang. Mẫu xe điện này được phát triển bởi Ford Team Edison – một phân nhóm chuyên phụ trách xe điện cho Ford và Lincoln vừa được thành lập. Ban đầu chiếc SUV này từng được gọi là Mach 1 nhưng giờ đã đổi sang tên mới chưa xác định.

Ford công bố hình ảnh đầu tiên của SUV Mustang chạy điện - Ảnh 1.

Sử dựng tên mã nội bộ là CX430, mẫu SUV chạy điện này sẽ có mặt trên mọi thị trường toàn cầu của Ford với khung gầm sử dụng là loại C2 dẫn động cầu trước. Phân khúc xe nhắm tới tương tự Escape/Kuga tại châu Âu nhưng thiên về khả năng vận hành nhiều hơn là tính năng. Tầm hoạt động của chiếc SUV dự kiến không dưới 500 km mỗi lần sạc.

Ford công bố hình ảnh đầu tiên của SUV Mustang chạy điện - Ảnh 2.

Ảnh dựng Ford CX430 (Nguồn: Carscoops)

Nhờ sự mềm dẻo của khung gầm C2, Ford có thể tùy biến chiều dài cơ sở lẫn chiều rộng của CX430 theo mức phù hợp nhất với mong muốn của mình. Cũng chính nhờ sự đa năng này mà C2 hứa hẹn sẽ sớm trở thành “cột sống” cho rất nhiều mẫu xe Ford khác, tương tự những gì Volkswagen đã làm với MQB.

CX430 sẽ ra mắt chính thức trong năm 2019 tới trước khi có mặt trên thị trường vào nửa sau 2020.

Tham khảo: Carscoops