Bắc Giang: Mạnh tay xử lý “quái xế”

Khi di chuyển trên các tuyến đường, không khó bắt gặp những thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người theo quy định, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng… gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông. Để ngăn chặn những “quái xế” này, đòi hỏi lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang cương quyết xử lý gắn với tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Nhận định thời điểm cuối giờ chiều và tối là khoảng thời gian nhiều thanh, thiếu niên tham gia giao thông, trong đó có một bộ phận không chấp hành quy định pháp luật nên lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Tân Yên tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý. Chiều cuối tuần, các trục đường trên địa bàn thị trấn Cao Thượng tấp nập các loại phương tiện, cùng tổ công tác của Công an huyện làm nhiệm vụ, chúng tôi chứng kiến hàng loạt trường hợp vi phạm.

Phổ biến nhất là không đội mũ bảo hiểm (MBH), không chấp hành đèn tín hiệu… N.V.C (SN 1993) ở xã Phúc Hòa, D.V.T (SN 2000) ở xã Hợp Đức điều khiển xe máy không đội MBH. Khi bị dừng xe xử lý, hai thanh niên này viện lý do “di chuyển quãng đường gần, chủ quan nên không đội mũ” mặc dù có MBH để trên xe máy.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy trên quốc lộ 17.

Cá biệt, trường hợp N.T.H.T (SN 2003) ở thị trấn Cao Thượng, là nữ nhưng nhiều lần vi phạm. Chiều 25/2, khi bị bắt, T điều khiển xe phân khối lớn mà không đội MBH, không có gương bên trái, tự ý thay đổi màu sơn xe; thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy phép lái xe. Các cán bộ CSGT cho biết, đối tượng này quá quen mặt do trước đó đã vi phạm nhiều lần, thường xuyên đi xe máy với tốc độ cao, không tuân thủ các quy định, tuy đã được nhắc nhở nhưng không chấp hành, do vậy lần này sẽ cương quyết xử lý để răn đe.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tân Yên đã lập biên bản xử lý 436 trường hợp điều khiển mô tô, xe máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT), thu nộp ngân sách nhà nước 595 triệu đồng, tạm giữ hơn 250 phương tiện.

Trên địa bàn huyện Việt Yên, do có nhiều tuyến giao thông, mật độ phương tiện lớn, tập trung nhiều người từ các địa phương khác đến nên tình hình trật tự ATGT phức tạp. Trong quá trình tuần tra vào cuối giờ chiều ngày 25/2, các cán bộ CSGT phát hiện N.V.C (SN 1995) ở xã Tự Lạn điều khiển xe máy chở theo một người lưu thông trên quốc lộ 37, cả hai đều không đội MBH. Thậm chí N.Q.T (SN 1992) ở Hà Nội đi về Việt Yên nhưng xe máy không lắp gương, dùng băng dính màu đen che biển số. Lực lượng CSGT đã chặn bắt, đưa hai người này về chốt xử lý.

Công an huyện Việt Yên xử lý những trường hợp thanh thiếu niên đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Thiếu tá Đỗ Xuân Hoàng Hà, Phó đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Việt Yên cho biết, số lượng các trường hợp điều khiển mô tô, xe máy vi phạm bị Công an huyện xử lý thuộc tốp đầu trong các địa phương của tỉnh. Hai tháng qua, Công an huyện lập biên bản gần 700 trường hợp. Đáng chú ý trường hợp Đỗ Văn Thảo (SN 1987) ở phường Xương Giang (TP Bắc Giang) điều khiển xe mô tô BKS 98B3 – 715.40 trên đường gom dân sinh thuộc thị trấn Nếnh không đội MBH, lạng lách, đánh võng. Tổ công tác của Công an huyện yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Thảo không chấp hành, đến khi dừng được phương tiện, đối tượng tiếp tục không thực hiện yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trong quá trình xử lý, Thảo có hành vi chống đối, xúc phạm, hất rơi máy đo nồng độ cồn và tấn công một cán bộ công an. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế, đưa về cơ quan công an làm rõ. Tại đây, Thảo khai nhận trước đó đã bị Công an huyện Việt Yên xử lý một lần về vi phạm nồng độ cồn. Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Thảo.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, trong hai tháng qua, CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý hơn 4 nghìn trường hợp xe mô tô, xe máy vi phạm, riêng tháng 2/2023 xử lý hơn 1.800 trường hợp. Phân tích số liệu cho thấy, các lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm (gần 2.200 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (hơn 1.400 trường hợp), đi quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định…

Trên địa bàn TP Bắc Giang gần đây xuất hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô không đội MBH, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng. Các đối tượng thường tháo biển số hoặc dùng giấy dán, khẩu trang để che biển số nhằm tránh bị phát hiện, xử lý. Lực lượng CSGT, Công an TP Bắc Giang áp dụng nhiều biện pháp, đến sáng 21/2 đã làm rõ 7 thanh, thiếu niên trong nhóm gồm: C.Đ.V (SN 2007); H.T.D (SN 2007); H.T.Q (SN 2006) cùng trú tại xã Xuân Hương (Lạng Giang); N.H.Đ (SN 2007), ở xã Nội Hoàng (Yên Dũng); P.H.G.B (SN 2007), xã Song Mai; N.H.D (SN 2007), phường Trần Nguyên Hãn và N.T.Q (SN 2007), phường Lê Lợi (TP Bắc Giang).

Nhằm ngăn ngừa tình trạng trên, trong thời gian tới, lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển mô tô, xe máy vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT, tập trung vào thanh, thiếu niên, học sinh. Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, doanh nghiệp, đoàn thể để tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Các gia đình, phụ huynh nêu cao hơn nữa trách nhiệm, quản lý chặt chẽ phương tiện, không cho con em sử dụng mô tô, xe máy, xe máy điện khi không đủ điều kiện.

Các gia đình, cơ sở giáo dục trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý các tình huống cho thanh, thiếu niên, học sinh. Đoàn thanh niên các cấp đóng vai trò là nòng cốt đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT, nhất là sử dụng các nền tảng xã hội để tiếp cận giới trẻ. Xây dựng các mô hình mới, nhân rộng điển hình trong thực hiện trật tự ATGT, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia, nâng cao nhận thức về ATGT.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Báo Bắc Giang: http://m.baobacgiang.vn/bg/phap-luat/400171/ba-c-giang-manh-tay-xu-ly-quai-xe-.html