Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết

(Tổ Quốc) – Lo ngại dịch Covid-19 phức tạp nên nhiều gia đình đã tranh thủ đi tảo mộ sớm hơn so với mọi năm. Nhiều gia đình mang theo cành đào, cây quất lên thắp hương mời tổ tiên về đón Tết.

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 1.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhưng nhiều hộ gia đình đã tranh thủ cùng con cháu lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, thuộc xã Dân Hoà, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để tảo mộ

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 2.

Với người dân Việt Nam, Tảo mộ trước Tết nguyên đán là nét đẹp văn hoá không thể thiếu. Đây là cách để con cháu nhớ về tổ tiên, để gia tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, tài lộc. Vì thế gia đình nào bận mấy cũng thu xếp thời gian tảo mộ cuối năm

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 3.

Năm nay do dịch Covid-19 phức tạp nên người dân đi tảo mộ cũng có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch

Hình ảnh người dân tập trung đi tảo mộ, thắp hương tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên ngày cuối năm

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 5.

Nhiều người mang hoa hồng, hoa cúc đến bày biện trên bàn thờ tổ tiên

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 6.

Nhiều người khác thì mang cành đào

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 7.

Ngôi mộ có cả hoa cúc, cành đào và cây quất cảnh. Người dân cho biết, tết là dịp để mọi người tập trung thăm và thắp hương cho tổ tiên. Vì thế ai cũng muốn cành đào chậu quất lên đặt cho có không khi tết.

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 8.

Tranh thủ tỉa cây cảnh bên mộ tổ tiên.

Ảnh: Người Hà Nội đeo khẩu trang, mang đào và quất đi tảo mộ sớm, mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 9.

Đối với những người ở xa hoặc không thể lên họ sẽ sử dụng dịch vụ nhờ người chăm sóc làm thay

Dịp tảo mộ đã thành phong tục, trước mồ mả tổ tiên, con người ta luôn phải thành kính để tổ tiên chứng giám. Tại đây con cháu sẽ báo cáo kết quả một năm qua của gia đình và mời tổ tiên, ông bà về ăn Tết

Theo Ngọc Thắng (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/anh-nguoi-ha-noi-deo-khau-trang-mang-dao-va-quat-di-tao-mo-som-moi-gia-tien-ve-an-tet-22021422355503.htm