Án mạng đau lòng, bố dùng đũa đâm chết con trai 15 tuổi

Trong lúc say rượu, người bố đã dùng đùa đâm con trai mình trọng thương và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mang gia đình khiến một nam thanh niên 15 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.H.A.K (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Chu Văn An). Nghi phạm liên quan trực tiếp đế vụ lại chính là bố đẻ của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp là nghi phạm Nguyễn Hùng Cường, để điều tra về hành vi “giết người”.

888

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 8h sáng ngày 23/3, Công ạn quận Ngô Quyền nhận được tin báo tại nhà số 441 Lê Lợi, phường Lê Lợi, cháu N.H.A.K. tử vong bất thường, sau khi được đưa đến bệnh viện.

Lực lượng Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi), bố của cháu K. là nghi phạm gây ra vụ án.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Hùng Cường, do say rượu đã dùng đũa đâm vào ngực con khiến cháu K. tử vong.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an quận Ngô Quyền tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Theo Nhật Quang (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/an-mang-dau-long-bo-dung-dua-dam-chet-con-trai-15-tuoi-d151583.html