Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại

Lướt bút lên là dịch được từ, bấm một nút là mở được khóa, Galaxy Note9 chính là bạn đồng hành hoàn hảo cho những ai đang muốn học ngoại ngữ.

Học ngoại ngữ là vấn đề muôn thuở mà gần như ai cũng phải cố gắng. Không chỉ quan trọng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngoại ngữ là một phần không thể thiếu nếu bạn muốn thực sự thành công trong thời đại này.

Thế nhưng, không phải ai cũng có khiếu về môn này. Hầu hết chúng ta đều đã gặp không ít khó khăn trong việc học ngoại ngữ, điển hình là quá trình học từ mới.

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 1.

Xa rồi những ngày ôm theo cuốn từ điển dày cộp tìm từng trang một…

Thế hệ 9x đời đầu luôn phải mang theo cuốn từ điển dày cộp chiếm đến nửa chiếc cặp. Vài năm sau đó thì dễ chịu hơn khi kim từ điển ra đời. Khi điện thoại lên ngôi, người ta lại mần mò gõ từng con chữ vào các ứng dụng từ điển để tra. Và bây giờ, sự xuất hiện của Galaxy Note9 đã giúp việc học các từ mới trở nên dễ hơn bao giờ hết.

Đúng là điện thoại nào cũng dịch ngôn ngữ được với sự trợ giúp của “chị Google”, nhưng không phải điện thoại nào cũng làm được vừa nhanh, vừa tiện như Galaxy Note9 và chiếc bút SPen.

Dịch ngôn ngữ chỉ với vài cú chạm

Với Galaxy Note9, bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản là đã có thể dịch được một từ hoặc cả đoạn văn bản. Chỉ cần rút bút ra, lựa chọn tính năng Dịch trong menu SPen và đưa ngòi bút lên trên chữ/đoạn chữ cần dịch. Vài giây sau, máy đã dịch hoàn thiện và hiện kết quả ngay trên màn hình mà không cần copy/paste hay mở trang web mới. Quá tiện lợi phải không?

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 2.

Đầu tiên là rút bút SPen ra, chọn tính năng Dịch/Translate.

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 3.

Màn hình lúc này sẽ hiện ra thanh để lựa chọn ngôn ngữ cần dịch. Nút chữ T bên trái là để thay đổi giữa 2 chế độ dịch từng chữ hoặc dịch cả đoạn.

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 4.

Chỉ cần đưa đầu bút SPen tới gần chữ là sẽ có bảng dịch hiện ra. Bạn có thể nghe chị Google đọc chữ đó bằng cách nhấn vào hình chiếc loa.

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 5.

Tính năng dịch đoạn được xử lý nhanh chóng với sự trợ giúp của Note9.

Mở khóa chỉ với một nút bấm

Một tính năng rất hay mà ít ai biết tới trên Galaxy Note9 chính là mở khóa bằng bút SPen. Cách này khá tiện với những ai vừa phải làm việc vừa phải dùng tới điện thoại.

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 6.

Nhờ được tích hợp Bluetooth mà SPen giờ đây có thể làm nhiều hơn là viết, vẽ trên màn hình.

Ví dụ, nếu bạn đang cần dịch 1 đoạn văn bản trên laptop và dùng Note9 để dịch, cứ gõ được một chút điện thoại lại tự khóa màn hình thì giờ không cần lo nữa, chỉ cần bấm nút trên bút SPen là màn hình sẽ tự sáng lên, mở khóa và tiếp tục hiển thị thông tin.

Ai đang muốn học ngoại ngữ chắc chắn thích mê tính năng này trên điện thoại - Ảnh 7.

Bấm một cái là máy đã được mở khóa rồi.

Nhiều người cho rằng tính năng này gây ảnh hưởng tới bảo mật của máy nhưng thực tế thì không phải vậy. Bạn chỉ có thể mở khóa bằng SPen khi rút bút ra trong lúc máy đang hoạt động và đã được unlock bằng trước đó. Nếu rút bút lúc máy đang khóa màn hình thì chỉ sử dụng được tính năng Screen-Off Memo như bình thường mà thôi.