74 học sinh tiểu học phải đến cơ sở y tế thăm khám do nôn mửa

ngành chức năng phun thuốc tiêu độc, khử trùng

Sau khi đến lớp, hàng chục em học sinh tiểu học ở Cà Mau phải đến cơ sở y tế thăm khám với triệu chứng nôn mửa, chóng mặt…

Ngày 24/9, tin từ UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết nhiều học sinh tiểu học của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên thuộc thị trấn U Minh, huyện U Minh phải đến cơ sở y tế thăm khám.

Trước đó, vào sáng 23/9, khi đến lớp học, 74 em học sinh của trường tiểu học trên bất ngờ các triệu chứng nôn ói, chóng mặt, nhức đầu… Ngay lập tức, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh và đưa các em đến cơ sở y tế để thăm khám.

Ngành chức năng, huyện U Minh nhận định các học sinh bị hội chứng viêm đường hô hấp do thay đổi thời tiết. Hiện, sức khỏe tất cả các em học sinh đã ổn định và được đưa về gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện U minh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại điểm trường tiểu học Nguyễn Văn Huyên.