5 trẻ tử vong sau khi sử dụng nôi rung: Mỹ yêu cầu thu hồi gần 700.000 chiếc

Thông tin cho thấy, liên tiếp 2 hãng nôi rung đã phải thu hồi số lượng lớn vì đã gây ra nhiều cái chết cho trẻ sơ sinh trong khi đang sử dụng. Thông tin các bậc cha mẹ nên biết.

Sử dụng nôi rung khiến 5 trẻ tử vong: Mỹ yêu cầu hãng Kid II thu hồi gần 700.000 chiếc

Thông tin đăng tải mới đây cho thấy, hãng Kid II (Mỹ) đã phải tiến hành thu hồi 694.000 chiếc nôi rung theo quyết định của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ.

Thông tin đăng trên Kênh tin tức CBSNews ngày 26/4 cho biết, lại thêm một hãng sản xuất nôi rung cho trẻ em buộc phải thu hồi vì nguyên nhân gây mất an toàn cho sức khỏe của trẻ, sau khi thực tế đã có 5 em bé tử vong trong 7 năm qua khi đang sử dụng chiếc nôi này.

Hãng chuyên sản xuất đồ dùng cho trẻ em Kids II (Mỹ) cho biết rằng họ đang thu hồi gần 700.000 chiếc nôi rung được bán từ năm 2012 cho đến nay trên nhiều kênh phân phối như Walmart, Target và Toys R Us.

5 trẻ tử vong sau khi sử dụng nôi rung: Mỹ yêu cầu thu hồi gần 700.000 chiếc - Ảnh 1.

Trước đó 2 tuần, hãng Fisher-Price cũng đã phải thu hồi khoảng 4,7 triệu chiếc nôi thương hiệu Rock ‘n Play tương tự với lý do có hơn 30 em bé đã chết trong một thập kỷ qua trong khi sử dụng chiếc nôi này.

5 trẻ tử vong sau khi sử dụng nôi rung: Mỹ yêu cầu thu hồi gần 700.000 chiếc - Ảnh 2.

Được biết, trẻ nằm trên nôi rung có thể dễ bị lăn xuống đất từ tư thế lưng hoặc bụng hay tư thế nghiêng.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ cho biết thêm rằng, bất kỳ ai đã mua chiếc nôi rung này của hãng Kids II nên ngừng sử dụng ngay. Người tiêu dùng có thể được hoàn trả tiền hoặc chứng từ bằng cách liên hệ trực tiếp với hãng Kids II.

Việc thu hồi này được áp dụng bao gồm tất cả các dòng nôi rung của Kids II, được bán với giá khoảng từ 40 – 80 Đô la.

5 trẻ tử vong sau khi sử dụng nôi rung: Mỹ yêu cầu thu hồi gần 700.000 chiếc - Ảnh 3.

Để bán hàng, các nhà sản xuất quảng cáo chiếc nôi rung giúp trẻ ngủ dễ dàng hơn và các bậc cha mẹ có thêm thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, lời quảng cáo này không phù hợp với thực tế.

Viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo phụ huynh đặt trẻ sơ sinh nằm ngủ ngả lưng trên bề mặt phẳng, cố định, hơi nghiêng. Bác sĩ David Fagan, phó trưởng Khoa Nhi tại Trung tâm Y tế Cohen ở New Hyde Park, New York cho biết “Chúng tôi không hề khuyến khích sử dụng những chiếc nôi rung”.

5 trẻ tử vong sau khi sử dụng nôi rung: Mỹ yêu cầu thu hồi gần 700.000 chiếc - Ảnh 4.

Kênh ABC cũng khuyến cáo người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng nôi rung hãng Rock ‘n Play cho trẻ trên 3 tháng tuổi.

Cũng theo bác sĩ David, nghiên cứu từ những năm 1990 cho thấy trẻ ngủ ngả lưng trên một bề mặt phẳng, cố định giúp giảm đáng kể các sự cố gây hội chứng đột tử khi đang ngủ ở trẻ sơ sinh (SIDS). 

Ông cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay, khoa học chưa chứng minh sự lắc lư giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ hơn.

*Nguồn: CBS News, ABC News