426 người chết, gần 20.000 người xác nhận nhiễm virus corona Vũ Hán nhưng điểm sáng bắt đầu xuất hiện giữa cơn bão dịch bệnh

Số người chết và nhiễm virus corona 2019-nCov tiếp tục tăng, nhưng có rất nhiều tin mừng, cho thấy nhân loại đang dần chiến thắng.

Thông tin mới cập nhật của Họi đồng Y tế Trung Hoa, đã có them 64 người nữa tử vong vì virus corona 2019-nCov ở tỉnh Hồ Bắc – nơi khởi phát dịch bệnh. Số người chết tại đây đã là 414 người, nâng tổng số người chết tại Đại Lục lên con số 425, và trên phạm vi toàn cầu là 426 (1 trường hợp tại Philippines).

426 người chết, gần 20.000 người xác nhận nhiễm virus corona Vũ Hán nhưng điểm sáng bắt đầu xuất hiện giữa cơn bão dịch bệnh - Ảnh 1.

Tinh đến tối ngày 3/2/2020, số ca xác nhận nhiễm virus cũng tăng mạnh thêm 2.345 trường hợp, tổng cộng hơn 20.600 người nhiễm bệnh trên thế giới (27 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Sau thông báo virus là mối lo toàn cầu của WHO, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng những biện pháp siết chặt nhập cảnh với người nước ngoài đến từ Trung Quốc. Như tại Mỹ, người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong 2 tuần qua sẽ bị tạm thời cấm nhập cảnh, trong khi công dân Mỹ sẽ bị cách ly trong vòng 2 tuần; Nga cũng đang lên kế hoạch trục xuất công dân nước ngoài bị nhiễm bệnh, đồng thời đẩy nhanh quá trình đưa công dân từ Vũ Hán trở về (dĩ nhiên là có cách ly).

Giữa tâm dịch bệnh, thế giới cũng chứng kiến rất nhiều điểm sáng. Hàng trăm người hiện đã được chữa khỏi bệnh trên phạm vi toàn thế giới, Thái Lan điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm virus bằng thuốc trị cúm và HIV, hay một số nhà khoa học đã cô lập thành công virus corona 2019-nCov để đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine.

Tham khảo: CNN

J.D , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/426-nguoi-chet-gan-20000-nguoi-xac-nhan-nhiem-virus-corona-vu-han-nhung-diem-sang-bat-dau-xuat-hien-giua-con-bao-dich-benh-22020429564201.htm