3 gam màu nên cất tủ và những gam bạn nên diện cật lực trong năm nay để ra dáng tín đồ thời trang sành mốt

Nếu bạn là một tín đồ của xu hướng, có lẽ bạn sẽ muốn biết gam màu nào đang tạm bị cho “về vườn” cũng như đâu là gam màu mà mình nên bổ sung cho tủ đồ trong năm 2019 này.

Mỗi tín đồ thời trang đều có những màu sắc yêu thích riêng và trong nhiều trường hợp, chúng ta chọn diện trang phục màu này màu kia vì sở thích chứ không quá bận tâm xem màu sắc đó có hợp xu hướng hay không. Tuy rằng thời trang là thứ tôn vinh chủ nghĩa cá nhân và bạn không bắt buộc phải tuân thủ bất cứ quy tắc nào, vậy nhưng việc diện những gam màu lỗi thời có thể vô tình đánh tụt độ sành điệu của bạn. Nếu bạn là một tín đồ của xu hướng, có lẽ bạn sẽ muốn update xem gam màu nào đang tạm bị cho “về vườn” cũng như đâu là gam màu mà mình nên bổ sung cho tủ đồ trong năm 2019 này.

Tạm cất: Tím nhạt
Sắm thêm: Vàng

Gam màu tím lilac dịu dàng, thướt tha nhưng đủ để níu giữ ánh nhìn đã tìm được chút hào quang trong năm 2018 và giờ đây đã bị tiếm ngôi bởi gam màu vốn luôn được coi là đại diện của mùa hè: màu vàng. Dù ở sắc độ nào, gam màu vàng tươi rói cũng mang đến sự nổi bật khó cưỡng và tạo điểm nhấn tràn đầy năng lượng tích cực cho set đồ của bạn.

Tạm cất: Hồng nhạt
Sắm thêm: Hồng chóe

Trong 2, 3 năm trở lại đây, tông hồng nhạt với nhiều tên gọi khác nhau như hồng pastel, hồng thạch anh… đã liên tiếp thống trị street style của các tín đồ thời trang trên khắp thế giới. Hội tụ biết bao điểm cộng như dễ diện, trẻ trung, thanh lịch, nữ tính… thật khó có thể kể ra nhược điểm nào của gam màu “cute phô mai que” này. Vậy nhưng theo số liệu mà giới chuyên môn thu thập được, lượng tìm kiếm của các tín đồ thời trang đối với màu hồng nhạt đã giảm sút thấy rõ trong năm nay. Thay vào đó, giới mộ điệu lại đang chuyển hướng sang những tông hồng rực rỡ, choé loẹ như hồng tím, hot pink… Đó là chưa kể hồng tím cũng xuất hiện đặc biệt nhiều trong bộ sưu tập Xuân/Hè của các thương hiệu danh tiếng, vậy nên nếu bạn đang tìm chút gia vị tươi mới cho tủ đồ mùa hè của mình, hãy để mắt đến gam màu này nhé.

Tạm cất: Đỏ
Sắm thêm: Be

Cùng chung số phận với hồng nhạt, đỏ cũng là gam màu tạm thời bị các tín đồ thời trang quên lãng trong mùa hè này. Có lẽ sắc hồng tím chói chang đã là quá đủ cho sự “lồng lộn” của bạn rồi. Để tạo sự cân bằng cho tủ đồ và cũng là để khoả lấp cho chỗ trống của gam hồng nhạt dịu dàng, hãy sắm thêm đồ màu be – đủ mọi sắc thái (kem, be, khaki, nude…) càng nhiều càng tốt. Lượn Instagram từ đầu hè đến giờ, bạn đã thấy sự thống trị của họ hàng nhà be rồi chứ? Đây chính là xu hướng màu sắc quan trọng nhất của năm 2019 mà nếu đã nhận là một tín đồ thời trang, bạn sẽ không thể ngó lơ.

Vẫn tiếp tục hot: Xanh neon

Thật đáng khen cho xanh neon hay xanh bút nhớ dòng khi giữ được độ hot xuyên lục địa của mình suốt từ năm ngoái sang đến tận năm nay. Nếu bạn đã sắm vài ba món đồ màu xanh neon, hãy yên tâm diện chúng vì ít nhất là trong mùa hè này, xanh neon vẫn được coi là sành điệu. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi khi thu sang – đây là thời điểm được dự đoán là sẽ tạm khép lại quãng thời gian thống trị của xu hướng chói mắt này.

Nguồn tham khảo: WhoWhatWear