3 cháu bé tử vong trong hồ nước gần nhà

Người dân xã Quảng Đông thất thần khi phát hiện sự việc

Khi gia đình phát hiện sự việc, cả 3 cháu bé đều đã tử vong do đuối nước ở hồ cách nhà khoảng 800m.

Ngày 7/8, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong vừa xảy ra tại địa bàn thôn Vịnh Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 6/8, các cháu Nguyễn Ngọc Khôi (SN 2013), Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 2014) và Đặng Ngọc Dương (SN 2012) rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 800m tắm.

Trong lúc nô đùa, cả 3 cháu bị trượt chân xuống khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước và tử vong. Đến khoảng 18h, gia đình đi tìm kiếm các cháu mới phát hiện sự việc.

Ông Hiền cho hay, trong 3 nạn nhân thì Khôi và Nguyên là anh em ruột. Thi thể các nạn nhân sau đó đã được gia đình đưa về để lo hậu sự.

UBND xã Quảng Đông trong sáng 7/8 đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình.