3 câu hỏi lớn về Man United trước ngày khai mạc Premier League

Man United đã tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà Solskjaer phải đối mặt.

MỘT HÀNG PHÒNG NGỰ MẠNH MẼ?

Có thể Man United đã phải trả giá quá cao trong cả hai thương vụ Harry Maguire (80 triệu bảng) và Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng), nhưng không thể nghi ngờ về một sự thật rằng, việc nâng cấp hàng thủ đang là một nhiệm vụ rất cấp thiết.

Ở mùa giải trước, United đã để thủng lưới đến 54 bàn tại Premier League – nhiều hơn cả Palace, Newcastle và gần gấp đôi so với chính họ ở mùa giải 2017/18. Dưới thời Solskjaer, họ đã không có trận nào giữ được sạch lưới kể từ tháng 2.

Maguire chắc chắn sẽ là nhân vật chính trong công cuộc đại tu hàng thủ của Man United. Anh cập bến Old Trafford với một danh tiếng đang ngày càng tăng cao. Nhưng với việc chỉ mới chơi 3 mùa giải tại Premier League, và chưa hề tham dự đấu trường châu Âu, anh đang có rất nhiều điều cần phải chứng minh.

Sự thiếu kinh nghiệm của anh có lẽ là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng Maguire cũng đã cho thấy tài năng to lớn của mình trong màu áo Leicester và đội tuyển Anh.

3 câu hỏi lớn về Man United trước ngày khai mạc Premier League - Ảnh 1.

Maguire là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Man United

Đáng nhớ nhất, chính là một loạt những màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2018. Maguire tuy không mạnh về mặt tốc độ, nhưng nhìn chung, anh vẫn có thể được xem là một hậu vệ toàn diện, một sự nâng cấp đáng kể cho hàng phòng ngự của Man United.

Đồng thời, Maguire cũng có thể đóng góp cả trong mặt trận tấn công chứ không chỉ riêng phòng ngự. Anh sở hữu khả năng phân phối bóng từ hàng phòng ngự một cách tuyệt vời và – phẩm chất quan trọng nhất đối với đội bóng có số bàn thắng bằng đầu ít nhất tại Premier League ở mùa giải trước – cũng là một mối đe dọa cực kì nguy hiểm trong những tình huống cố định.

Tiếp đến là trường hợp của Wan-Bissaka. Cầu thủ 21 tuổi này đã thể hiện một phong độ xuất sắc trong màu áo Crystal Palace ở mùa giải trước – số pha đánh chặn và tắc bóng mà anh thực hiện là nhiều hơn bất kì một hậu vệ nào khác tại Premier League – và giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của đội bóng này.

Sự năng động của sức trẻ mà Wan-Bissaka mang đến là một phẩm chất vô cùng lý tưởng đối với Solskjaer, người luôn muốn Man United thi đấu với một sự khát khao và cường độ cao hơn, nhưng vì là một cầu thủ tương đối thiếu kinh nghiệm, anh cũng sẽ cần đến một sự dẫn dắt và hỗ trợ phù hợp trong môi trường mới.

3 câu hỏi lớn về Man United trước ngày khai mạc Premier League - Ảnh 2.

Wan-Bissaka cho thấy khát khao lớn trong màu áo Quỷ đỏ

Solskjaer phải chứng minh rằng ông là người phù hợp nhất để mang đến điều đó – và nếu làm được như vậy, ông sẽ có thể xây dựng nên một hàng phòng ngự hiệu quả. Man United đang sở hữu nhiều sự lựa chọn sáng giá ở hàng thủ hơn so với mùa giải trước.

Cả Maguire và Wan-Bissaka đều sở hữu những phẩm chất cực kì lý tưởng để nâng cấp tuyến thi đấu này. Nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều việc cần phải làm để đảm bảo các mảnh ghép có thể hoạt động ăn khớp nhau.

NHỮNG NGHI VẤN VỀ TUYẾN TIỀN VỆ.

Các vấn đề của Man United ở mùa giải trước không chỉ giới hạn ở hàng phòng ngự. Trên thực tế, có thể khẳng định rằng, việc hàng phòng ngự thiếu đi sự che chắn một cách hiệu quả từ tuyến tiền vệ thậm chí là một vấn đề còn lớn hơn.

Man United đang tiến vào mùa giải mới với ít nhân sự hơn hẳn ở tuyến giữa. Juan Mata và Andreas Pereira đều đã ký hợp đồng mới. Nhưng cả Ander Herrera và Marouane Fellaini đều đã ra đi, còn tương lai của Paul Pogba thì còn đang là một dấu hỏi lớn.

Cầu thủ người Pháp đã có những đóng góp rất quan trọng cho Man United ở mùa giải trước, nhưng sự thiếu ổn định trong phong độ của anh là một vấn đề thật sự nghiêm trọng, và anh cũng không hề giấu giếm mong muốn rời khỏi đội bóng ngay trong mùa hè này.

3 câu hỏi lớn về Man United trước ngày khai mạc Premier League - Ảnh 3.

Nhiều nguồn tin cho rằng Man United đã thất bại trong việc chiêu mộ Bruno Fernandes

Solskjaer đang rất quyết tâm giữ chân Pogba, nhưng ngay cả khi ông làm được điều đó, thì cũng sẽ rất khó để thuyết phục anh nỗ lực đóng góp cho khâu phòng ngự của đội.

Mặt khác, Man United đã phải chi ra đến 52 triệu bảng để có được Fred vào năm ngoái, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được bất kì điều gì tương xứng với số tiền khủng lồ đó, cũng như những kì vọng đã đặt ra.

Tiền vệ người Brazil cập bến Old Trafford từ Shakhtar Donetsk theo một cách rất rầm rộ – với việc United được cho là đã đánh bại Manchester City để có được chữ ký của anh – nhưng hiện tại, anh mới chỉ ra sân 17 lần lại Premier League, và đã phải vật lộn rất vất vả để có thể thích nghi với cường độ và tốc độ tại Premier League.

Trong khi đó, Nemanja Matic đã xuất hiện những dấu hiệu về tuổi tác ở mùa giải trước. Tiền vệ người Serbia là một cầu thủ rất xuất sắc, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, và anh đã phải rất chật vật trong việc lấy lại phong độ của mình khi trước trong suốt mùa giải vừa qua.

3 câu hỏi lớn về Man United trước ngày khai mạc Premier League - Ảnh 4.

Scott McTominay sẽ phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề

Ngoài ra, Scott McTominay, Angel Gomes, Tahith Chong và James Garner đều là những tài năng sáng giá, nhưng đồng thời, họ cũng còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Bối cảnh hiện tại của hàng tiền vệ có thể là không hề lý tưởng đối với Solskjaer, nhưng ông cần phải mau chóng tìm ra một hệ thống phù hợp với những cầu thủ mà mình đang có trong tay. Chỉ sau khi làm được điều đó, Man United mới có thể trở thành một đội bóng “sáng sủa” hơn so với mùa giải trước.

MARCUS RASHFORD SẼ CÓ MỘT MÙA GIẢI ĐỘT PHÁ?

Rõ ràng, Solskjaer đang khao khát xây dựng một hàng công linh hoạt, xoay quanh những cầu thủ có tốc độ và khả năng di chuyển, và với tham vọng đó, chắc chắn người bị đặt lên vai nhiều kì vọng nhất chính là Marus Rashford, ứng cử viên hàng đầu cho vai trò “người dẫn dắt hàng công” trong tương lai của Man United.

3 câu hỏi lớn về Man United trước ngày khai mạc Premier League - Ảnh 5.

Rashford sẽ “hồi sinh”?

Solskjaer không phải là người duy nhất nhìn nhận Rashford là một ngôi sao sáng giá, nhưng dù cho có sở hữu tài năng không thể bàn cãi, thì anh vẫn chưa trải qua mùa giải nào ghi được trên 13 bàn thắng.

Tất nhiên, phần lớn nguyên nhân là vì Rashford chủ yếu chơi dạt cánh, nhưng bất chấp điều đó, Man United vẫn đang kì vọng rằng anh sẽ đạt được một hiệu suất săn bàn lớn trong mùa giải tới, chứ không phải con số ít ỏi 27 bàn/ 111 trận – đạt hiệu suất 1 bàn/ 248 phút – như hiện tại.