12 người bị thương khi xe đầu kéo tông trực diện ô tô khách ở Sơn La

Vụ va chạm khiến các phương tiện hư hỏng nặng, chắn ngang đường, giao thông qua khu vực tê liệt. Cơ quan chức năng sở tại chưa ghi nhận có trường hợp tử vong.

Gần trưa 22/10, xe đầu kéo biển số 34C lưu thông trên Quốc Lộ 6. Khi đến địa phận xã Chiềng Pằn (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã tông trực diện vào xe khách loại 29 chỗ (chưa rõ biển số).

Tại hiện trường, xe đầu kéo mất lái đảo lộn hướng ra lề đường, còn chiếc xe khách biến dạng, hư hỏng nặng phần đầu. Nhiều mảnh vỡ, đồ đạc trên xe văng tung tóe khắp nơi.

Hai phương tiện này chắn ngang đường sau va chạm khiến giao thông qua khu vực tê liệt hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên vào trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu cho biết, có khoảng 12 người bị thương trong vụ tai nạn nhưng chưa ghi nhận có trường hợp nào tử vong.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tới hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng đường giao thông qua khu vực. Đến khoảng 12h45 cùng ngày, giao thông đã trở lại bình thường”, lãnh đạo UBND huyện Yên Châu nói.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn:

12 người bị thương khi xe đầu kéo tông trực diện ô tô khách ở Sơn La - Ảnh 1.

Đầu xe khách biến dạng. Ảnh: Thúy Vinh.

12 người bị thương khi xe đầu kéo tông trực diện ô tô khách ở Sơn La - Ảnh 2.
12 người bị thương khi xe đầu kéo tông trực diện ô tô khách ở Sơn La - Ảnh 3.

Xe tải cũng móp méo sau va chạm. Ảnh: Thúy Vĩnh.

12 người bị thương khi xe đầu kéo tông trực diện ô tô khách ở Sơn La - Ảnh 4.

Các phương tiện chắn ngang đường. Ảnh: Thúy Vĩnh.