10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019

Có tới 309 thị trường nhà ở tại các thành phố sầm uất bậc nhất được khảo sát, nhưng Hồng Kông vẫn là nơi đắt đỏ nhất.

Cuộc Khảo sát Khả năng Chi trả Nhà ở Quốc tế hàng năm lần thứ 15 của hãng nghiên cứu Demographia đã tiết lộ những thành phố đắt đỏ nhất thế giới của năm 2019. Nghiên cứu này đã phân tích 309 thị trường nhà ở, trong đó có 91 thị trường lớn với dân số hơn 1 triệu người, ở 8 quốc gia: Australia, Canada, Hồng Kông, Ireland, New Zealand, Singapore, Anh và Mỹ.

Để đưa ra bảng xếp hạng dưới đây, nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ quý III năm 2018 bằng phương pháp “đa trung bình” – lấy giá nhà trung bình chia cho thu nhập hộ gia đình trung bình.

Cuộc khảo sát còn cho thấy “hầu hết các thị trường lớn đều có mức giá “trên trời”, đó là Australia, New Zealand và Trung Quốc.

Dưới đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sống vào năm 2019.

10. San Francisco, California, Mỹ

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 1.

9. Auckland, New Zealand

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 2.

8. Tauranga-Western Bay of Plenty, New Zealand

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 3.

7. Los Angeles, California, Mỹ

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 4.

6. San Jose, California, Mỹ

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 5.

5. Santa Cruz, California, Mỹ

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 6.

4. Melbourne, Australia

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 7.

3. Sydney, Australia

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 8.

2. Vancouver, Canada

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 9.

1. Hồng Kông, Trung Quốc

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2019 - Ảnh 10.

theo Business Insider