Báo Tổng Hợp

Hà Nội: Cây cổ thụ đè sập 2 cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch, người dân la hét thất thanh

Hà Nội: Cây cổ thụ đè sập 2 cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch, người dân la hét thất thanh

Một người dân cho hay, họ bất ngờ nghe tiếng sầm rất lớn, rồi tiếng người la hét thất thanh trước khi 2 cửa hàng liền kề nhau trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) lần lượt bị cây cổ thụ “hạ gục”.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ chiều tối 28/8, địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa giông lớn trên diện rộng. Tại số nhà 10 phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), cây cổ thụ có tán rộng hàng chục mét bị bật gốc, đổ chắn ngang đường, đè vào 2 cửa hàng quần áo bên cạnh.

Theo một người dân sinh sống gần hiện trường, sự việc xảy ra vào giờ tan tầm, khoảng 17h30′, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Rất may không có thiệt hại về người.

Môt cửa hàng thời trang đổ sập hoàn toàn, nằm ngổn ngang giữa phố. Nhận được tin báo, các chiến sĩ CHCN nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường. Công an thành phố đã tăng thêm lực lượng để hướng dẫn giao thông.

Cây cổ thụ đường kính thân gần một mét, cao 30 mét. 

Thân cây đổ sập, đè lên cột đèn giao thông.

Đến 19h tối cùng ngày, người dân vẫn đang tích cực trợ giúp lực lượng chức năng xử lý hiện trường, cố gắng di chuyển cột điện và cành cây để không ảnh hưởng tới giao thông.

Bên trong cửa hàng quần áo gần như đổ sập hoàn toàn, chưa thể ước tính thiệt hại.

Trần nhà đổ sập, quần áo và các vật dụng khác bên trong bị hư hỏng. Một người dân cho hay, họ bất ngờ nghe tiếng sầm rất lớn, rồi tiếng người la hét trước khi 2 cửa hàng liền kề nhau lần lượt bị cây cổ thụ “hạ gục”.

Hơn 20h, hiện trường vẫn chưa được xử lý xong.

Công nhân điện lực cố gắng sửa chữa cột đèn điện.

Nhiều người dân nán lại theo dõi vụ việc khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng sau sự cố. Công an khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tránh đi qua khu vực cây đổ, đồng thời đề phòng việc chập cháy điện khi cây đổ.

Exit mobile version