Báo Tổng Hợp

Fan Nghệ An đốt pháo sáng, ban tổ chức sân Hàng Đẫy lại lo sốt vó

Trận đấu giữa Viettel và SLNA lúc 19h ngày 5/5 vẫn có sự xuất hiện của pháo sáng. Câu hỏi đặt ra về khâu kiểm soát thiếu chặt chẽ của ban tổ chức sân Hàng Đẫy lại nóng lên.

19h ngày 5/5, trên sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận đấu giữa CLB Viettel và CLB SLNA.

Đáng buồn, sau 2 vòng đấu, pháo sáng lại cháy lên trên khán đài Hàng Đẫy.

CĐV SLNA lặp lại hành động giống CĐV Hải Phòng từng làm ở vòng 6 V.League khi đốt pháo sáng cổ động. Câu chuyện về sự nguy hiểm khi cổ vũ bằng pháo sáng và việc án phạt khiến Hàng Đẫy suýt bị treo sân ở vòng 7 có lẽ sẽ được nhắc lại sau trận đấu này.

Vòng 8 V.League, CLB SLNA đối đầu với đội chủ nhà Viettel, những người đang vô cùng khát khao chiến thắng.

Đặc biệt là Quế Ngọc Hải. Đây là trận đấu đầu tiên của anh sau án treo giò 5 trận vì hành vi chơi bóng gây nguy hiểm với đối thủ ở vòng 2 V.League 2019.

Đầu trận đấu, các cầu thủ dành 1 phút tưởng niệm cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Trận đấu bắt đầu với sự cổ vũ của đông đảo CĐV hai đội.

Gần nửa hiệp 1 trôi qua, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Tiền đạo Hoàng Đức (28) là cầu thủ được đánh giá nhiều triển vọng của Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Exit mobile version