Xin lỗi Premier League, cái danh “giải đấu hấp dẫn nhất” đã không còn nữa rồi!

Premier League luôn tự xưng là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng thời điểm hiện tại, cái danh này có còn chính xác?

1. Cần nhiều yếu tố để xét về độ hấp dẫn của các giải đấu với nhau, nhưng nhiều năm qua, Premier League đã luôn được khắc họa như một giải đấu công bằng, nơi mọi đối thủ đều có thể đánh bại nhau.

Điều này đương nhiên đúng với mọi giải đấu, nhưng lại không hề đúng nếu đặt vào giải đấu cao nhất nước Anh. Ý niệm về một Premier League đầy tính cạnh tranh đang dần bị xóa bỏ ở mùa giải này.

Xin lỗi Premier League, cái danh giải đấu hấp dẫn nhất đã không còn nữa rồi! - Ảnh 1.

Có tới 3 đội chưa thua trận nào tại Premier League dù đã trải qua 12 vòng đấu.

Có 6 đội bất bại ở các giải đấu hàng đầu Châu Âu và hơn nửa số đó đến từ Anh. Với việc Juventus, Borussia Dortmund và PSG đều cùng số trận bất bại với Manchester City, Liverpool và Chelsea, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh có chuyện 3 đội bóng Premier League đều bất bại sau 12 vòng.

Có hai đội bất bại thôi đã là quá lạ rồi chứ đừng nói là có hai đội, và lần cuối cùng giải đấu hàng đầu nước Anh có hơn một đội bất bại lâu như thế đã cách đây hơn 10 năm, ở mùa 2007/08, Liverpool và Arsenal cùng 12 trận liên tiếp không thua.

Rất thú vị ở chỗ, cả Arsenal và Liverpool đều không vô địch. Cuối mùa, họ tụt lại phía sau Chelsea và Manchester United. Rõ ràng cả Arsenal và Liverpool không đủ sức để duy trì phong độ lâu như Chelsea hay Man United.

Premier League ngày đó rõ ràng mang tính cạnh tranh hơn bây giờ. Ở mùa đầu tiên 1992/93, top 3 sau 12 vòng là – Norwich, Blackburn và Coventry – cả ba đều có 5 trận thua. Và phải đợi tới mùa 1995/96 mới có một đội bất bại sau 12 trận đầu tiên là Nottingham Forest. Nhưng họ cũng chỉ về đích thứ 9 và xuống hạng mùa sau đó.

2. Tương phản với top đầu là top cuối bảng. Hiếm khi nào các đội nhóm cuối lại thiếu khả năng gây bất ngờ như thế.

7 đội cuối bảng của giải đấu bao gồm: Newcastle, Burnley, Crystal Palace, Southampton, Cardiff, Huddersfield và Fulham chưa đội nào giành quá nổi 10 điểm.

Thành tích khi đối đầu các đội nhóm trên của họ thật sự tệ hại. Nhóm 7 đội này đã chơi 29 trận đối đầu nhóm 6 đội đầu bảng và chỉ giành được một điểm- từ trận hòa của 2-2 của Crystal Palace trước Arsenal. Và hiệu số họ có được trong 29 trận đối đầu nhóm đầu bảng thật khủng khiếp: -69.

Xin lỗi Premier League, cái danh giải đấu hấp dẫn nhất đã không còn nữa rồi! - Ảnh 2.

Thông số tệ hại của các đội nhóm cuối.

Các đội cuối bảng hoàn toàn bị lép vế. Không đội nào trong số các đội kể trên thắng được hơn hai trận, và những trận thắng cũng hầu như là do đánh bại lẫn nhau.

Sự phân hóa giữa nhóm đầu và nhóm cuối của Premier League còn rõ rệt hơn khi so sánh với các giải đấu cùng cấp độ ở Châu Âu.

La Liga là một ví dụ, dù giải đấu này thường bị coi là giải đấu thiếu tính cạnh tranh khi chỉ có Real Madrid và Barcelona giành được danh hiệu trong những năm gần đây.

Nhưng sự thật là, NHM Tây Ban Nha hiện tại đang tận hưởng một mùa giải 2018/19 đầy hấp dẫn và đầy tính cạnh tranh khi mà tất cả các đội bóng ở La Liga đều đã để thua ít nhất một trận.

Đứng đầu bảng hiện tại là Barcelona, nhưng sau trận thua 3-4 trước Betis, số điểm của họ chỉ đủ để đứng ở hạng 5 nếu sang Premier League. Trong khi top 5 của Premier League chỉ có tổng số trận thua là 5 thì top 5 của TBN – vốn không có ĐKVĐ Champions League Real Madrid – đã có tổng số trận thua là 12 ở thời điểm này.

4 đội đầu bảng ở TBN chỉ cách nhau đúng một điểm, và giữa đội đầu bảng Barcelona và đội đứng thứ 14 Valencia chỉ là 10 điểm. Khoảng cách giữa Manchester City và Newcastle ở Premier League rất lớn: 23 điểm.

Nếu có một sự cạnh tranh nhất định ở Premier League, thì tính cạnh tranh đó chỉ nằm cục bộ ở nhóm đầu và cuối bảng.

Xin lỗi Premier League, cái danh giải đấu hấp dẫn nhất đã không còn nữa rồi! - Ảnh 3.

Những đội nhóm cuối gần như không đủ sức tạo nên bất ngờ ở mùa giải này.

4 đội đầu bảng chỉ cách nhau 5 điểm cho cuộc đua vô địch, và nhóm cuối bảng chỉ cách nhau 4 điểm ở cuộc đua xuống hạng.

Mùa giải này cũng đã có vài cú shock như phong độ yếu kém đến không ngờ của Manchester United hay việc Bournemouth và Watford có được khởi đầu ấn tượng. Thế nhưng, như vậy là chưa đủ.

Premier League từng được coi là giải đấu tuyệt nhất thế giới và là giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất, nhưng giờ đây, mọi thứ đã dần khác. Và nếu NHM muốn tìm một giải đấu của những cú sốc, Premier League là giải đấu cuối cùng mà họ nên nghĩ tới.