Vũ “nhôm” mang tính mạng vợ và 6 người con ra để “mong tòa xem xét”

Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) tại phiên xử chiều 30/11.

“Bị cáo mang tính mạng của mình, của vợ và 6 con của bị cáo ra đảm bảo để trả lời một lần mong HĐXX xem xét” – Vũ “nhôm” tiếp tục kêu oan khi trả lời chất vấn của luật sư.

Chiều 30/11, phiên xử các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ”nhôm”, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và 24 bị cáo khác với phần xét hỏi của luật sư.

Trong phần xét hỏi của mình, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (bào chữa cho Vũ “nhôm”) đã hỏi thân chủ mình nhiều vấn đề liên quan tới khoản tiền hơn 200 tỷ đồng và 14,3 triệu USD được ông Trần Phương Bình xuất quỹ.

“Bị cáo mang tính mạng ra đảm bảo”

“Bị cáo trả lời câu hỏi này với một tư cách một công dân phải thành khẩn, trả lời khách quan. Bị cáo mang tính mạng của mình, vợ và 6 đứa con của bị cáo ra đảm bảo để trả lời một lần mong HĐXX xem xét” – Vũ “nhôm” trình bày trước khi trả lời chất vấn. HĐXX phải nhắc nhở bị cáo này tập trung trả lời đúng trọng tâm vấn đề.

Liên quan khoản tiền hơn 200 tỷ đồng bị cáo buộc gây thiệt hại của Ngân hàng Đông Á, Vũ “nhôm” trình bày: “Anh Bình gọi cho bị cáo đề nghị mua 60 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á. Bị cáo nói không còn đủ tiền, nhưng anh Bình vẫn nói cố gắng mua cho đủ 60 triệu cổ phần, anh Bình sẽ cho mượn thêm để đủ tiền mua”.

Vũ nhôm mang tính mạng vợ và 6 người con ra để mong tòa xem xét - Ảnh 1.

Phan Văn Anh Vũ cho rằng bản thân hoàn toàn không phạm tội.

Về quá trình được cho mượn tiền, Vũ “nhôm” nói: “Khi bị cáo đến thì trong phòng có anh Bình. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông bước vào được giới thiệu là anh Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á). Người này đưa cho bị cáo một số giấy tờ và hướng dẫn bị cáo viết”.

Bên cạnh đó, Vũ “nhôm” cũng cho rằng bản thân không có hiểu biết về hoạt động tài chính ngân hàng: “HĐXX cho bị cáo trình bày đúng sự thật, đúng sự việc… Việc cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn oan cho bị cáo. Bị cáo hoàn toàn không lợi dụng, không vụ lợi bất cứ tài sản nào”.

Sáng nay, bị cáo Vũ xin cho mình được trình bày những oan ức vì “7 tháng 13 ngày bị cáo không ngủ được”. “Khi nhận quyết định khởi tố hồi 17/4 bị cáo cảm thấy mình oan ức đến không ngủ được. Bị cáo gửi rât nhiều đơn kêu oan đến nhiều nơi nhưng không được phản hồi”, Vũ nói.

Vũ “nhôm” hứa trả lại 13,4 triệu USD

Trước đó, Vũ cũng khai bản thân mình và ông Trần Phương Bình là anh em thân thiết. Trước đây, Vũ nhiều lần vay tiền của Bình, với số tiền hàng triệu USD. “Báo cáo anh Bình, em đang kẹt tiền, anh có tiền cho em vay triệu”, Vũ dẫn chứng những lần mượn tiền từ Trần Phương Bình. Tổng cộng hơn 90 lần Vũ đề xuất vay từ cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Về số tiền 13,4 triệu USD đã mượn của ông Bình, Vũ cho biết cũng chỉ là vay mượn thông thường để dùng vào việc riêng, xin HĐXX cho phép không khai mục đích sử dụng số tiền này. Vũ cũng xác nhận thông tin đã nộp 173 tỷ đồng để trả lại cho ông Bình.

Vũ nhôm mang tính mạng vợ và 6 người con ra để mong tòa xem xét - Ảnh 2.

Vũ “nhôm” hứa trả lại 14,3 triệu USD cho ông Trần Phương Bình để khắc phục hậu quả.

“Không cần anh Bình yêu cầu, sau phiên tòa này bị cáo sẽ liên hệ gia đình có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền 13,4 triệu USD. Cũng như khoản tiền 200 tỷ đồng, anh Bình cho mượn mà không cần một giấy tờ pháp lý nào, anh Bình không cần lên tiếng mà bị cáo vẫn trả đủ. Bị cáo đảm bảo trong vòng 30 ngày sẽ liên lạc gia đình để hoàn trả cho anh Bình” – Vũ “nhôm” khẳng định.

Sáng nay, chủ tọa cũng đã thông báo cho Vũ rằng HĐXX đã xét hỏi Trần Phương Bình và những người liên quan đến hành vi Vũ bị cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ trong thời gian bị cáo này bị cách ly.

“Đó là khi bị cáo thế chấp 220 lô đất ở Đà Nẵng để mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á thì đúng là Bình gọi bị cáo đến, chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh bán 10 triệu USD để nộp vào, nhưng số USD này không bán được vì không rõ nguồn gốc. Vì vậy mới làm thủ tục thu khống của Vũ nộp vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 số tiền 200 tỷ”, chủ tọa dẫn lại lời các bị cáo khai.

Trong phạm vi vụ án, ông Bình bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Ở hành vi thiếu trách nhiệm, ông Bình gây thiệt hại 2.057 tỷ từ năm 2007 đến 2014. Trong đó, ông giúp Vũ chiếm đoạt hơn 200 tỷ của Ngân hàng Đông Á ở lần tăng vốn điều lệ; mua giúp 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa thanh toán.

Đối với số tiền thiệt hại còn lại 1.551 tỷ đồng, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và các bị cáo phải chịu trách nhiệm do: xuất quỹ sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; kinh doanh ngoại hối, hơn 610 lượng vàng tài khoản…