Vụ chở người tử vong đến bệnh viện rồi bỏ trốn ở Sài Gòn: Truy bắt thêm 2 đối tượng

Công an phong toả hiện trường vụ án. Ảnh: M.T

Sau khi anh Nam bị đâm trong phòng trọ, Đông chạy ra nhờ 2 người bạn vào đưa đi cấp cứu. Trên đường đi, nạn nhân tử vong, nhóm chở tới bệnh viện rồi bỏ trốn.

Ngày 21/12, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Lê Tiến Đông (thường gọi là “Cua”, SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đồng thời, công an đang tiến hành truy xét thêm 2 đối tượng có liên quan đến vụ án là là Mập và Ốc (chưa rõ lai lịch).

Theo điều tra ban đầu, Đông và anh Trần Hoài Nam (SN 1990, trú quận 11, ngụ huyện Hóc Môn) vốn là bạn bè chơi chung với nhau. Rạng sáng 20/12, Nam được 1 người bạn chơi chung tên là Xinh chở tới phòng trọ của Ốc (chưa rõ lai lịch) ở đường tỉnh lộ 10, KP.8, phường An Lạc A, quận Bình Tân để lấy tiền cho 1 người bạn.

Khi tới nơi, Nam đi vào phòng trọ thì có Đông và Mập nói chuyện. Khoảng 30 phút sau, Đông chạy ra nói với Xinh là anh Nam bị “ngất xỉu” trong nhà vệ sinh của phòng nhờ đưa đi cấp cứu.

Vụ chở người tử vong đến bệnh viện rồi bỏ trốn ở Sài Gòn: Truy bắt thêm 2 đối tượng  - Ảnh 1.

Công an bắt giữ Đông đưa về trụ sở. Ảnh: M.T

Sau đó, Đông cùng Mập đưa anh Nam bỏ lên xe máy của Xinh rồi chạy tới bệnh viện Bình Tân. Đông và Mập cũng đi trên xe máy tới bệnh viện. Vừa tới nơi, các bác sĩ kiểm tra thì anh Nam đã tử vong với nhiều nghi vấn nên báo công an. Đông cùng Mập, Xinh vội nổ máy rời khỏi bệnh viện.

Công an có mặt khám nghiệm xác định anh Nam tử vong do có nhiều vết thương chí mạng trên người nghi bị sát hại.

Tới chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ Đông đưa về trụ sở. Qua khai báo ban đầu, Đông khai nhận đã dùng dao đâm chết anh Nam do mâu thuẫn cá nhân. Do đây là lời khai ban đầu của Đông nên công an đang truy bắt thêm 2 đối tượng có liên quan là Ốc và Mập để điều tra làm rõ.