Vụ cầu thủ nữ Việt Nam đánh nhau như phim hành động lên báo Nhật Bản

Trang báo Vietnam Football có bài phản ánh sự cố nghiêm trọng giữa đội TP.HCM I và đội Than Khoáng Sản.

Trên sân Thống Nhất tối 12/10, CLB TP.HCM I tiếp Than Khoáng Sản ở trận bán kết hai giải bóng đá nữ VĐQG.

TP.HCM I giành chiến thắng chung cuộc bằng hai bàn thắng ở các phút 16 và 53 nhờ công Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy. Chiến thắng này giúp các nhà ĐKVĐ vào chung kết, đối đầu với Phong Phú Hà Nam.

Tưởng chừng trận TP.HCM – Than Khoáng Sản sẽ kết thúc trong êm đẹp thì đúng phút bù giờ thứ tư, Trương Thị Phụng của TP HCM I bị Nguyễn Thị Vạn phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau ở khu vực sát đường biên dọc.

Trọng tài không thổi phạt mà cho đội chủ nhà hưởng lợi thế. Không để cho đối thủ được yên thân, Phụng chạy theo đánh Vạn. Đúng lúc này, trọng tài Nguyễn Đình Tiến Dũng thổi còi kết thúc trận đấu.

“Tiếng còi đánh dấu thời điểm cầu thủ hai đội lao vào nhau với những nắm đấm, cú đạp”, tờ Vietnam Football cho hay. “Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Các cầu thủ từ ghế dự bị ùa vào sân tham gia ẩu đả.

Tổ trọng tài không thể kiểm soát được tình hình. BHL hai đội cũng phải vào sân để can ngăn nhưng bất thành. Một số nhân chứng tại SVĐ Thống Nhất kể lại rằng có một vài CĐV quá khích xuống sân tham gia ẩu đả, đánh trả cầu thủ đội Than Khoáng Sản. Vụ ẩu đả kéo dài trong 10 phút”.

Vụ cầu thủ nữ Việt Nam đánh nhau như phim hành động lên báo Nhật Bản - Ảnh 1.

Bài báo trên trang Vietnam Football.

Từ trên khán đài, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng (CLB Đà Nẵng) lao xuống sân để bảo vệ vợ sắp cưới Hoàng Quỳnh (Than Khoáng Sản). Hoàng Quỳnh cũng tham gia vụ loạn đả, bị đánh ngã xuống sân sau khi song phi vào người đối phương.

Chứng kiến người yêu bị uy hiếp, Ngọc Thắng vượt qua lực lượng an ninh, chạy xuống sân hùng hổ đòi ăn thua. Hoàng Quỳnh phải ôm chặt lấy chồng sắp cưới ngăn tình hình phức tạp hơn.

Phản ánh từ một số CĐV có mặt tại SVĐ Thống Nhất cũng cho biết không hề thấy lực lượng an ninh có mặt để kịp thời can thiệp. Hiện tại, BTC giải đang thu thập báo cáo từ tổ trọng tài, Giám sát trận đấu và Giám sát trọng tài để gửi cho Ban kỷ luật VFF tiến hành xử lý.

Đến chiều 13/10, ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban kỷ luật cho biết vì tính chất nghiêm trọng của sự việc nên ban tổ chức giải đang thu thập thêm nhiều băng hình ở các góc máy. Vì vậy, Ban kỷ luật VFF tiếp tục chờ đợi thêm tư liệu hình ảnh mới có thể họp để đưa ra án kỷ luật.

Án phạt sẽ phải đưa ra nhanh chóng, vì chiều thứ hai (15/10), trận chung kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 sẽ diễn ra giữa CLB TPHCM I và Phong Phú Hà Nam trên SVĐ Thống Nhất.