Vụ 6 học sinh tử vong khi tắm biển: Còn 1 nạn nhân chưa tìm được thi thể

Các bạn học đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng hiện vẫn còn 1 nạn nhân chưa tìm được thi thể.

Ngày 9/2, ông Trần Văn Thức, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), cho biết các lực lượng chức năng hiện vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ việc 6 học sinh tử vong khi tắm biển vào chiều ngày 8/2 (mồng 4 tết nguyên đán).

Danh tính các nạn nhân cũng được xác định gồm các em Trần Lê Ly Na, Trần Thị Thúy, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý, Mai Văn Công và Nguyễn Đức Toàn (cùng sinh năm 2004, học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình).

Vụ 6 học sinh tử vong khi tắm biển: Còn 1 nạn nhân chưa tìm được thi thể - Ảnh 1.

Hàng trăm người vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 6

“Cảnh sát cứu hộ cứu nạn của tỉnh đang phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân các xã ven biển như Bình Minh, Bình Hải, Bình Nam, Bình Dương (huyện Thăng Bình), Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), thanh niên xung kích của các địa phương trên và hàng trăm người dân tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Thời tiết hiện nay khá bất lợi nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Các lực lượng sẽ nỗ lực hết sức để tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng để đưa em về với gia đình”, ông Thức cho hay.

Vụ 6 học sinh tử vong khi tắm biển: Còn 1 nạn nhân chưa tìm được thi thể - Ảnh 2.

Gia đình các nạn nhân khóc ngất vì nỗi đau quá lớn

Theo ông Thức, thi thể các học sinh tử nạn tìm thấy đã được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện Thăng Bình hỗ trợ 5,4 triệu đồng/gia đình.

Trước đó chiều ngày 8/2, 8 em học sinh lớp 9/1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đi tắm biển Bình Minh không may bị đuối nước tử vong. Hai em được cứu lên bờ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.