Vợ tố bị “bồ” của chồng xịt hơi cay vào mặt khi đang ngồi nói chuyện

Chị T bị “bồ” của chồng xịt hơi cay vào mặt.

Theo phản ánh của chị T, trong lúc đang ngồi nói chuyện chị đã bị “bồ” của chồng xịt hơi cay vào mặt rồi bỏ chạy.

Nhiều ngày qua, trên một số trang mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video kèm theo nội dung về việc cô gái trẻ cặp bồ còn ngang nhiên thách thức người vợ.

Sau đó, giữa vợ và “bồ” ngồi uống nước để nói chuyện thì bất ngờ “bồ” xịt hơi cay vào mặt người vợ rồi bỏ chạy. Cô bồ sau đó bị bắt.

Kèm theo nội dung về sự việc trên là đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau. Khi đang nói chuyện, một người bất ngờ rút ra lọ xịt xịt vào mặt đối phương rồi bỏ chạy.

Đoạn video kèm theo câu chuyện trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội facebook đã gây xôn xao dư luận, thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết, sự việc xảy ra tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Chiều 12/3, trao đổi với PV, chị B.T.T (SN 1993, trú xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết: Vào chiều 9/3, chị bị một cô gái được xác định là Trần Thị P.A (SN 1999, trú TP.Thái Bình) xịt hơi cay vào mặt.

Theo chị T, vào tháng 10/2018, chị biết chồng mình có quan hệ tình cảm với P.A. Đến tháng 12/2018, chị và P.A có nói chuyện với nhau về việc cô gái này phải chấm dứt quan hệ với chồng chị T.

Tuy nhiên, sau đó giữa P.A và chồng chị T vẫn không chấm dứt mối quan hệ này mà còn công khai, ngang nhiên thách thức.

Đến khoảng 15h10 ngày 9/3, chị T và P.A hẹn gặp nhau ở một quán nước gần nhà chị T để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, 2 người đã xảy ra cãi vã. Sau đó, bất ngờ P.A sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị T rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, chị T cùng bạn đã đuổi theo P.A và bắt được cô gái này.

Trao đổi với PV về sự việc trên, đại diện Công an xã Vũ Phúc (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đánh ghen giữa 2 người phụ nữ và đã được ban công an xã giải quyết.

Nhận được tin báo, ban công an xã đã ngay lập tức đến hiện trường, mời cả 2 người phụ nữ về trụ sở làm việc.Tại trụ sở Công an xã Vũ Phúc, 2 bên đã hòa giải với nhau.

Nguyên nhân vụ việc là do chị T tố cáo chị P.A cặp bồ với chồng mình. Sau đó chị P.A có nhắn tin thách thức mới dẫn đến cãi vã, xô xát.

Vụ việc không gây hiệu quả nghiêm trọng nên đơn vị đã yêu cầu chị P.A viết cam kết không tái phạm hành vi gây ảnh hưởng đến cuộc sống chị T.