TT Putin: Kẻ nào tấn công hạt nhân Nga, kẻ đó sẽ phải chết không kịp hối hận!

TT Putin: Kẻ nào tấn công hạt nhân Nga, kẻ đó sẽ phải chết không kịp hối hận!

Học thuyết hạt nhân Nga cho phép việc sử dụng loại vũ khí này trong một cuộc chiến tranh thông thường nhưng chỉ khi nào sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa.

Nếu bất cứ quốc gia nào quyết định tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân, nước đó sẽ chấm dứt cuộc sống trên Trái Đất, nhưng không giống với những kẻ tấn công trước, người Nga chắc chắn sẽ lên thiên đường, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngày 18/10.

“Bất cứ kẻ tấn công nào cũng cần biết rằng, đòn báo thù là không thể tránh khỏi và kẻ đó sẽ bị hủy diệt. Và bởi vì chúng ta là nạn nhân của vụ tấn công đó nên chúng ta sẽ lên thiên đường như những người tử vì đạo. Còn chúng đơn giản sẽ phải chết, thậm chí chết không kịp hối hận”, ông Putin phát biểu trong một phiên họp của Câu lạc bộ Tư vấn Valdai ở Sochi.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng hạt nhân của Moscow không phải được thiết lập để tấn công phủ đầu mà được duy trì làm đòn phản công thứ hai nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công từ quốc gia bên ngoài.

Học thuyết hạt nhân Nga cho phép việc sử dụng vũ khí này trong một cuộc chiến tranh thông thường nhưng chỉ khi nào sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa.

Điều này hàm ý cho phép Quân đội Nga được vận dụng quyền dùng tới các vũ khí hạt nhân chiến thuật trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược quy mô lớn.

Trong khi đó, Bản Đánh giá Vị thế Hạt nhân (NPR) mới nhất của Mỹ nói rằng, Washington có thể sử dụng loại vũ khí này nhằm đáp trả một vụ tấn công phi hạt nhân vào chính nước Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh.

Tuy nhiên, tài liệu này không đề cập một cách chính xác trong những tình huống nào thì Mỹ sẽ kích hoạt một hành động như vậy.

Bộ 3 tên lửa đạn đạo hạt nhân có sức hủy diệt khủng khiếp của Nga