Truy bắt nam thanh niên cắt cổ người đàn ông ở vùng ven Sài Gòn

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng. Ảnh: M.T

Nghe tiếng kêu, 2 vợ chồng ông B. thức giấc đi ra thì có nam thanh niên nhờ sửa điện thoại. Ông B. mở cửa thì bất ngờ đối tượng rút dao đâm vào người và cổ khiến ông tử vong.

Ngày 22/1, Công an huyện Hóc Môn cho biết, cơ quan này đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra truy xét nam thanh niên dùng dao cắt cổ ông Ng.V.B. (SN 1967, ngụ huyện Hóc Môn).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 20/1, ông B. và vợ mình là bà N.T.V. (SN 1967, ngụ huyện Hóc Môn) đang ngủ ở căn nhà của gia đình ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Lúc này, 2 vợ chồng ông nghe tiếng có người kêu cửa ở bên ngoài nên thưc giấc và đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì cả 2 thấy 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đứng trước cổng. Người này nói chuyện và nhờ 2 vợ chồng ông bà sửa giùm điện thoại và nói mở cửa để vào bên trong.

Hai vợ chồng đi ra mở cổng thì thanh niên rút dao khống chế bà V. Sau đó, nam thanh niên dùng dao đâm vào người rồi cắt cổ khiến ông B gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng tẩu thoát, bà V. hô hoán người dân địa phương. Người dân chạy qua kiểm tra thì ông B. đã tử vong.

Công an có mặt điều tra truy bắt đối tượng gây án.