Truy bắt đối tượng nổ súng ở quán ốc Nhớ khiến 1 người bị thương

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Khi tới trước quán ốc Nhớ, Thanh rút súng nhắm vào nhóm đối phương bắn 3 phát khiến Nam bị thương. Chủ quán cùng nhân viên hốt hoảng chạy tán loạn.

Ngày 9/12, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tiến hành truy bắt đối nhóm đối tượng gồm: Lê Thế Thanh (31 tuổi), Hoàng Xuân Lợi (26 tuổi) và Huỳnh Lê Thoại (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi nổ súng khiến 1 người bị thương ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 21h gày 5/12, Hoàng Minh Chánh (33 tuổi, là chủ quán ốc Nhớ) tổ chức nhậu cùng nhóm bạn gồm 2 nữ và 1 nam. Trong đó có Mai Thế Nam (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) ở quán tại khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Trong cuộc nhậu, Chánh có kể cho Nam nghe chuyện về mâu thuẫn giữa anh và Thanh. Do Thanh từng mâu thuẫn với nhân viên của quán Chánh nên đánh nhau trước đó. Nam vốn là bạn của Thanh nên đã chủ động điện Thanh tới quán để giảng hoà.

Khoảng 23h30 cùng ngày, Thanh mang theo súng (nghi là súng tự chế) cùng Lợi và Thoại mang theo mã tấu đi tới trước quán ốc Nhớ. Khi vừa nhìn thấy nhóm Chánh, Thanh rút súng nhắm thẳng bắn 3 phát khiến cho Nam ngồi chung bị thương. Chủ quán cùng những người trong quán hốt hoảng tìm cách tháo chạy. Gây án xong nhóm Thanh vội tẩu thoát.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét nhóm đối tượng gây án.