Trút 10 bàn trắng vào lưới đội bóng Campuchia, Hà Nội FC gây chấn động ở giải châu Á

Với phong độ chói sáng trên hàng công, Hà Nội FC đã dễ dàng “vùi dập” đối thủ đến từ Campuchia ở ngày khai màn đấu trường châu Á.

Không lâu sau chiến thắng 5-0 ở trận mở màn V.League, Hà Nội FC tiếp tục trình diễn phong độ thăng hoa khi đè bẹp đối thủ Nagaworld của Campuchia ở trận đầu tiên của vòng bảng AFC Cup 2019.

Bằng lực lượng mạnh nhất trong tay với những hảo thủ như Quang Hải, Văn Quyết, Oseni, Samson… lại cộng thêm sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã liên tục “làm khổ” hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

Sự vượt trội của Hà Nội FC được thể hiện bằng việc họ kiểm soát bóng tới gần 70%, tung ra tới 25 pha dứt điểm (14 trúng đích) so với 4 cú sút (2 trúng đích) của Nagaworld. Thậm chí, các khán giả theo dõi trận đấu sẽ có cảm tưởng như cứ mỗi một đợt tấn công, Hà Nội FC đều có thể tạo ra những bàn thắng.

Trút 10 bàn trắng vào lưới đội bóng Campuchia, Hà Nội FC gây chấn động ở giải châu Á - Ảnh 1.

Hà Nội FC đang sở hữu hàng công quá thăng hoa.

Bữa tiệc mãn nhãn ở Hàng Đẫy được mở màn bằng cú dứt điểm đẳng cấp của trung vệ Duy Mạnh khi trái bóng mới lăn được 6 phút. Từ khoảng cách chừng 30m, “hòn đá tảng” của tuyển Việt Nam tung cú sút rất căng và hiểm hóc khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

Khi trận đấu mới trôi được 18 phút, tỷ số đã là 3-0 cho Hà Nội FC. Oseni là người nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô trước khi hậu vệ đối phương lóng ngóng đưa bóng phản lưới nhà.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến màn “đá tập” để phô diễn khả năng tấn công của Quang Hải và các đồng đội. Ngược lại thì đội bóng đến từ Campuchia hoàn toàn vỡ trận và không còn chút sức kháng cự nào.

  • Lý do khiến Việt Nam thất bại ở giải Vô địch Đông Nam Á

Hệ quả là Hà Nội FC dễ dàng trút thêm 7 bàn thắng nữa, sau các pha lập công của Văn Quyết, Hùng Dũng, Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Dũng, và đặc biệt là việc Oseni hoàn toàn tất cú porker.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 10-0 nghiêng về Hà Nội FC. Đây là màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn của nhà ĐKVĐ V.League ở đấu trường AFC Cup. Nếu tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, chắc chắn Hà Nội FC sẽ là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở đấu trường này.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 10-0 Nagaworld

Ghi bàn:

Hà Nội FC: Duy Mạnh 6′; Oseni 13′, 67′, 74′, 82′; Nagaworld phản lưới nhà 18′; Văn Quyết 44′ (pen); Hùng Dũng 48′; Văn Dũng 72′; Văn Đại 88′

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Công, Duy Mạnh, Thái Quý, Mc Donald, Văn Dũng, Đức Huy, Hùng Dũng, Pape Omar, Quang Hải, Văn Quyết, Samson.

Nagaworld: Sou Yaty, Bunchantha, Sovannara, Chetra, Makara, Suhana, Dani, Gurbani, Sokumpheak, Kipson, Omogba.