Trưởng nhóm cổ động viên Việt Nam phủ nhận thông tin fan Việt bị đánh tại Malaysia trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup

Chủ tịch hội cổ động viên bóng đá Việt Nam cho biết thông tin cổ động viên Việt Nam bị người Malaysia đuổi đánh khi vừa đến Kuala Lumpur tối 10/12 là không đúng sự thật.

Tối qua 10/12, trên một số trang mạng xã hội và truyền thông đã đồng loạt đăng tải thông tin nhóm cổ động viên Việt Nam (VGS) bị người dân bản địa Malaysia đuổi đánh khi đến thành phố Kuala Lumpur tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ chị Yến Hoàng – Chủ tịch hội cổ động viên Việt Nam (VGS), không có cổ động viên nào bị đuổi đánh như thông tin kể trên. Người được cho là đã chứng kiến sự việc cũng không thể đưa ra bằng chứng cụ thể cho việc này. Ngược lại, Facebook Thủy Võ cho biết: “Chị xuống sân bay người Malaysia rất nhiệt tình, niềm nở hướng dẫn người Việt Nam mình, không có biến gì cả”.

Việt Nam Malaysia: CĐV Việt Nam không bị đánh trước trận chung kết - Ảnh 1.

Sự cuồng nhiệt của cổ động viên mang lại sức sống cho các trận đấu tại AFF Cup 2018.

Tuy vậy, trước giờ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra thông tin hướng dẫn các cổ động Việt Nam khi tới sân Bukit Jalil cổ vũ cho các cầu thủ áo đỏ tối 11/12.

Cụ thể, các cổ động viên Việt Nam sẽ vào theo lối cổng E và ngồi tại khu vực được tách biệt với cổ động viên Malaysia bằng hàng rào an ninh. Theo thông tin từ ban tổ chức đội chủ nhà, đã có khoảng 3.000 vé được bán cho cổ động viên Việt Nam.

Tuy rằng, Ban tổ chức trận đấu đã tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho trận đấu và người hâm mộ Việt Nam nhưng các cổ động viên vẫn cần hết sức cẩn thận. VFF khuyên fan Việt không nên đi tách đoàn và đi lại riêng lẻ. Nếu có sự cố thiếu an toàn xảy ra phải lập tức yêu cầu sự can thiệp của an ninh gần nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Phía Ban tổ chức sân Bukit Jalil cam kết sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cổ động viên Việt Nam. Phóng viên Hashim của tờ The News Straits Times cho rằng Bukit Jalil được thiết kế chỗ cho hội cổ động viên đội khách với hàng rào cao, khu vực tách biệt với cổ động viên đội nhà và sẽ khó có chuyện xảy ra tương tự như ở Shah Alam cách đây 4 năm.

19h45 tối nay 11/12 (giờ Việt Nam), trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil với sức chứa 8 vạn khán giả.