Trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo được săn đón như ngôi sao truyền hình

Rất đông phóng viên và người hâm mộ đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon trong ngày HLV Park Hang-seo trở về Hàn Quốc từ Việt Nam.

8h sáng ngày 6/9, sau hơn hai tiếng chuyến bay bị delay, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc và có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi sau kỳ ASIAD đặc biệt thành công với đội tuyển Olympic Việt Nam.

Chiến tích hạng tư tại Á vận hội cùng đội tuyển Việt Nam không chỉ khiến người Việt mà còn cả những fan hâm mộ tại xứ kim chi nức lòng. Vì thế, trong ngày trở về, ông Park nhận được sự quan tâm rất lớn từ cánh truyền thông cũng như các cổ động viên.

Có mặt tại sân bay, phóng viên Huh Jae-won mô tả khung cảnh tại sân bay trong ngày hồi hương của chiến lược gia 59 tuổi.

“Khoảng 30 nhà báo đã xuất hiện và cả truyền thông của những kênh truyền hình đã tụ họp tại sân bay vào thời điểm ông Park Hang-seo trở về. Cùng lúc, phía ngoài, một lượng cổ động viên không ngừng hô to và hướng về phía ông Park. Không khí nóng như thể một diễn viên nổi tiếng hay ngôi sao bóng đá xuất hiện vậy”, cây viết Huh Jae-won cho hay.

Trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo được săn đón như ngôi sao truyền hình - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông ngày trở về.

Trước tấm lòng của người dân quê nhà, HLV Park Hang-seo nở nụ cười sau một chuyến bay dài: “Tại sao mọi người lại đến sân bay đông đến vậy?”.

Sau đó, những thông tin được ông Park chia sẻ trong buổi phỏng vấn tại sân bay lập tức xuất hiện trên trang nhất của những trang báo hàng đầu xứ Hàn như Yonhap hay DongA và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào ngày 11/10/2017. Từ đó đến nay, ông đã tạo ra bước tiến đáng kể cho nền bóng đá của quốc gia Đông Nam Á. Hồi đầu năm, ông Park cùng những học trò tại tuyển U23 tạo nên tiếng vang lớn khi lọt tới trận chung kết giải U23 châu Á ở Thường Châu. Mới đây, tại ASIAD 2018, ông Park lại tiếp tục tạo nên một dấu mốc lịch sử khác khi đưa đội Olympic giành hạng tư chung cuộc.

Tờ YTN mô tả ông Park là người Hàn Quốc được yêu mến nhất tại Việt Nam, trên cả những ca sĩ thần tượng xứ kim chi và là nhà ngoại giao đại tài giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

HLV Park Hang-seo giao lưu với người hâm mộ Việt Nam