Tổng kho vũ khí của Ukraine phát nổ: Gần 70.000 tấn đạn dược biến thành tro bụi

Tổng kho vũ khí của Ukraine phát nổ: Gần 70.000 tấn đạn dược biến thành tro bụi

Hậu quả từ vụ nổ tổng kho đạn Ichnya của Quân đội Ukraine ngày 9/10 là hết sức nặng nề nhưng hiện rất khó đánh giá hết những tác động của nó tới khả năng quốc phòng của Kiev.

Ngày 9/10, một kho đạn lớn của Quân đội Ukraine đã phát nổ ở khu quân sự cách Thủ đô Kiev khoảng 176 km về phía Đông. Theo hãng tin RT, vụ nổ rất mạnh này xảy ra tại kho chứa đạn quy mô lớn ở gần làng Druzhba và Avgustovka thuộc khu vực Chernihiv, giáp biên giới với Nga.

Giới chức Ukraine sau đó đã phải sơ tán khoảng 10.000 người dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời đóng cửa không phận trong vòng 20 km tính từ kho vũ khí. Các tuyến giao thông đường sắt và đường bộ tại khu vực cũng phải ngừng hoạt động.

Theo kết quả điều tra mới nhất của nhà báo Ukraine Yury Butusov đăng tải trên trang mạng ZN.ua (Dzerkalo Tyzhnia) ngày 19/10 thì có tới 95% trong tổng số 69.000 tấn đạn dược cất trữ tại tổng kho Ichnya đã bị phá hủy. Hậu quả của vụ nổ được đánh giá là hết sức nặng nề, với các con số thiệt hại cụ thể như sau:

– 20.000 quả đạn 152mm dùng cho pháo tự hành Akatsiya;

– 9.000 đạn 152mm của pháo tự hành Msta-S;

– 1.300 đạn 203mm của pháo tự hành Pion;

– 5.500 đạn 120mm dùng cho pháo tự hành Gvosdika;

– 567.000 đạn cối 82mm;

– 335. 000 đạn cối 120mm;

– 34.000 đạn pháo tự hành Nona, từ hạng cực nhẹ tới hạng nặng;

– 3.000 đạn rocket 220mm của hệ thống phóng loạt Uragan;

– 22. 000 đạn xe tăng 125mm;

– 117.000 đạn 122mm dùng cho hệ thống rocket phóng loạt Grad;

– 76.000 rocket 122mm của hệ thống phóng loạt 9A51 Prizma;

– 175.000 đầu đạn 30mm của hệ thống phòng không tự hành Tunguska;

– 150.000 đầu đạn 23mm của tổ hợp phòng không tự hành Shilka;

– 1.176. 000 đạn 30mm dùng cho xe bọc thép BMP-2;

– 700. 000 lựa đạn cầm tay;

– 537.000. 000 đạn cỡ nòng 5,45mm;

– 148.000.000 viên đạn cỡ nòng 7,62mm;  

Bài điều tra của nhà báo Yury Butusov trên trang mạng ZN.ua cho biết, còn rất nhiều các loại đạn dược khác cũng đã bị phá hủy trong vụ nổ liên hoàn tại tổng kho Ichnya.

Do đó, hiện tại rất khó chỉ ra hết những tác động của vụ việc tới các khả năng quốc phòng của Ukraine.

Tuy nhiên, theoYury Butusov, kể từ khi bùng phát cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, các lực lượng ủng hộ Kiev đã sử dụng tổng cộng khoảng 70.000 tấn đạn dược các loại.

Hình ảnh ban đầu về vụ nổ kho đạn ở Ukraine