Tiết lộ: Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đòi xử trọng tài, ông chủ của PSG đạp mạnh vào cửa sau khi đội nhà thua tủi nhục trước MU

Theo thông tin được báo chí Pháp tiết lộ, tiền đạo Neymar đã vô cùng tức tối với quyết định thổi phạt đền ở phút bù giờ của trọng tài chính. Cầu thủ người Brazil định tiến thẳng vào khu vực làm việc của các ông vua áo đen để “nói chuyện” nhưng bị ngăn lại bởi lực lượng an ninh.

Đã thắng Man United 2-0 cách đây 3 tuần và lại có lợi thế sân nhà ở trận lượt về, thế nhưng, PSG đánh mất tất cả và bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách. Đáng chú ý, pha lập công quyết định của tiền đạo Rashford đến ở phút bù giờ sau khi trọng tài Dario Skomina cho “Quỷ đỏ” hưởng một quả 11m dưới sự trợ giúp của VAR.

Sau trận, không ít thành viên của PSG tỏ ra bất bình với quyết định này. Nổi bật nhất là trường hợp của tiền đạo đắt giá Neymar. Theo thông tin được tờ RMC đăng tải, cầu thủ sinh năm 1992 vô cùng tức tối khi bước vào đường hầm. Một người có mặt tại đây tiết lộ Neymar đã lao thẳng tới khu vực làm việc của các trọng tài để làm rõ trắng đen. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn cản.

Tiết lộ: Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đòi xử trọng tài, ông chủ của PSG đạp mạnh vào cửa sau khi đội nhà thua tủi nhục trước MU - Ảnh 1.

Tiền đạo Neymar phản ứng trước quyết định của các trọng tài.

Trước đó, chân sút người Brazil đăng trên story của tài khoản Instagram cá nhân lời lẽ khá gay gắt: “Một sự ô nhục. 4 gã chẳng biết quái gì về bóng đá lại được ngồi trước màn hình video (ám chỉ VAR). Làm sao cậu ấy có thể chạm tay khi quay lưng lại chứ?”. Với phát ngôn không đúng mực của mình, Neymar đang đối mặt với án cấm thi đấu tới từ Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Tiết lộ: Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đòi xử trọng tài, ông chủ của PSG đạp mạnh vào cửa sau khi đội nhà thua tủi nhục trước MU - Ảnh 2.

Neymar đăng đàn mắng trọng tài trên trang cá nhân.

Ông Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch của PSG, cũng tỏ rõ sự không hài lòng với công tác trọng tài. Sau trận, vị doanh nhân người Qatar được cho đã đập mạnh vào cửa để giải tỏa cơn giận dữ. “Với tôi, đó không phải một quả penalty. Thật dễ dàng để họ thổi những quyết định như thế trước PSG còn các đội bóng khác thì không”, ông Nasser Al-Khelaifi chia sẻ với truyền thông.

Tiết lộ: Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đòi xử trọng tài, ông chủ của PSG đạp mạnh vào cửa sau khi đội nhà thua tủi nhục trước MU - Ảnh 3.

Chủ tịch của PSG, ông Nasser Al-Khelaifi có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa đội nhà với Man United. Ảnh: Getty.

Thất bại vừa qua như một cú đòn giáng vào tham vọng xưng bá trời Âu của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Tính từ năm 2011, PSG đã bỏ ra tổng cộng 1,17 tỷ USD để nâng cấp đội hình nhưng họ chưa một lần vượt qua được vòng tứ kết Champions League.

Trong những năm gần đây, hai lần PSG bị loại theo một kịch bản vô cùng khó tin. Năm 2017, họ thắng Barca 4-0 trên sân nhà nhưng lại thất bại 1-6 ở trận lượt về. Còn với Man United mùa này, họ cũng mất tấm vé dù giành vô vàn lợi thế sau màn so tài tại lượt đi.