Thủ tướng hy vọng TP HCM phát triển như Hồng Kông, Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tiến bộ, phát triển của TP HCM và mong TP phát triển sánh ngang Hồng Kông, Singapore trong tương lai.

Ngày 12/1, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Quốc hội làm việc với Đảng bộ và chính quyền TP.HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội và Kết luận 21 của Bộ Chính trị.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Quốc Vượng (Thường trực Ban Bí thư), ông Võ Văn Thưởng (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo), ông Trương Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ), ông Nguyễn Thiện Nhân (Bí thư Thành ủy TP HCM), ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM), cùng lãnh đạo các bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội.

Thủ tướng hy vọng TP HCM phát triển như Hồng Kông, Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị, làm việc với TP HCM sáng 12/1.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tiến bộ, những bước tiến của thành phố trong năm vừa qua. Trong đó, TP HCM có báo cáo đầy đủ về kinh tế – xã hội, việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị. Đồng thời thành phố cũng đã sớm có những kiến nghị đề xuất để trung ương đưa ra giải pháp giúp thành phố phát triển.

Thủ tướng đánh giá, trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, kích động biểu tình, vướng một số vi phạm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trước đây nhưng thành phố vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo Thủ tướng, TP HCM là thành phố đông dân nhất nước nhưng trong bối cảnh có nhiều vấn đề đã giữ vững an ninh trật tự, đã triển khai một số biện pháp sáng tạo mang tính đặc thù để tập trung phát triển kinh tế, tập trung triển khai Nghị quyết 54 hay các nghị quyết quan trọng của Trung ương và các nhóm giải pháp mới.

Trong quá trình thực hiện có nhiều điều đạt được nhưng nhiều vướng mắc cơ chế chưa được làm rõ dẫn đến TP có những trễ nãi, khó khăn. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thành phố phải cùng các cơ quan chức năng thảo luận, tìm hướng tháo gỡ.

TP HCM phát triển không chỉ so sánh khu vực Đông Nam Á mà còn hướng tới khu vực châu Á như Hồng Kông, Singapore. “Trong tương lai, chúng ta phải hướng đến những tốt đẹp ấy, cùng nhau hợp tác hỗ trợ phát triển thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng phát biểu.