Thủ tướng: Giá trị đồng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế như vậy là đáng mừng!

“Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng có báo cáo tôi là trong tháng qua, chúng ta mua trên 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Giá trị đồng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế như vậy là đáng mừng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, diễn ra sáng nay.

Thủ tướng cho biết, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, kết quả phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong tháng đầu năm 2019 vẫn tiếp tục xu hướng tốt của năm 2018.

Trong tháng này, Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, tại đây, chúng ta đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam đổi mới sáng tạo, một nền kinh tế liên kết sâu rộng với kinh tế toàn cầu.

Về kinh tế nói chung, bức tranh vĩ mô vẫn được giữ ổn định. CPI tháng 1 chỉ tăng 0,1%. Tỷ giá, lãi suất ổn định. “Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng có báo cáo tôi là trong tháng qua, chúng ta mua trên 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Giá trị đồng Việt Nam trong bối cảnh quốc tế như vậy là đáng mừng”, Thủ tướng nói.

Ông cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã báo cáo về việc chế độ hỗ trợ đã được đưa đến tận tay, tận nhà các đối tượng chính sách, nhất là ở các vùng khó khăn.

Trong tháng 1, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2%. Thủ tướng nói rằng ông được Bộ truởng Công Thương báo cáo hệ thống bán lẻ đã chuẩn bị một cơ số hàng hóa bảo đảm phục vụ nhu cầu nhân dân dịp Tết.

“Đây là khâu cần tiếp tục chỉ đạo mạnh hơn, không để thiếu hàng trong dịp này”, Thủ tướng nêu rõ. Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, do nhu cầu hàng hóa cuối năm rất cao nên trong tháng 1 có hiện tượng nhập siêu (xuất khẩu 20 tỷ USD, nhập khẩu 20,8 tỷ USD).

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, kiểm tra lại thực hiện công tác phục vụ nhân dân đón Tết, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng thiên tai, “xem khâu nào chúng ta cho là khâu yếu và cần chỉ đạo khắc phục”. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “cái gì làm được trước Tết thì tranh thủ làm”, nhất là khâu kiểm tra, đôn đốc.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đổi mới công tác điều hành quản lý để tập trung vào những việc quan trọng của đất nước. Thủ tướng lấy ví dụ về đổi mới trong phân bổ, bố trí ngân sách, như thay vì phân bổ mỗi nơi một ít thì nên tập trung vào một số công trình quan trọng, cấp thiết. “Cách làm đó mới là đổi mới”. Hay vấn đề an toàn giao thông, mặc dù đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thì cần đổi mới để giảm tai nạn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình thị trường, nhất là giá cả dịp Tết để không có yếu tố bất ngờ xảy ra, bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

“Còn khâu nào yếu chúng ta phải khắc phục”, Thủ tướng nhấn mạnh đề nghị này đối với từng cấp, từng ngành.

Tại phiên họp, Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 1, tình hình thực hiện Nghị quyết 01; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày tóm tắt về tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, về xử lý các vướng mắc liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, về phương án giao đầu mối quản lý Nhà nước về chất thải rắn.

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ sẽ nghe báo cáo tổng hợp về kết quả lấy ý kiến thành viên Chính phủ và nội dung thẩm tra đối với một số dự án luật và đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

theo Theo VGP