Thông tin mới vụ giết nữ chủ tiệm cắt tóc, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Ảnh minh họa

TP. Hải Phòng và các đơn vị vừa thưởng nóng 35 triệu đồng cho Ban chuyên án vụ sát hại nữ chủ tiệm cắt tóc, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Tại buổi khen thưởng, ông Lê Khắc Nam, PCT UBND thành phố Hải Phòng đã trao tiền thưởng 20 triệu đồng và biểu dương thành tích cán bộ, chiến sĩ tham gia ban chuyên án 118G trong việc chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án, chấn an dư luận.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trao thưởng 10 triệu đồng; UBND huyện Tiên Lãng trao 5 triệu đồng thưởng ban chuyên án 118G.

Thông tin mới vụ giết nữ chủ tiệm cắt tóc, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang - Ảnh 1.

Buổi trao thưởng của Công an Hải Phòng

Ông Lê Khắc Nam đề nghị: Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương làm tốt công tác nghiệp vụ, thường xuyên ra quân tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi…từ đó ngăn ngừa không để xảy ra các vụ trọng án trên địa bàn; Làm tốt hơn nữa công tác nắm, quản lý địa bàn, tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đưa vụ án xét xử công khai.

Trước đó: Vào 14h ngày 9/11, Công an xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về một người phụ nữ bị chết cháy trên triền bờ ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết.

Quá trình điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng).

Hung thủ sau khi gây án lấy tài sản của nạn nhân gồm: xe máy, điện thoại di động, nhẫn, dây chuyền…rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Công an huyện Tiên Lãng và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) là nghi phạm gây ra vụ án.

Đến đêm 12/11, PC02 phối hợp với Công an TP.Móng Cái. tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Vũ Thế Thùy khi y đang lẩn trốn tại đây.

PC02 cũng đã thực hiện bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1984, quê huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng chở Vũ Thế Thùy đi trốn sau khi gây án, và giúp tiêu thụ tài sản mà Thùy cướp được của nạn nhân H. .