Thông tin bất ngờ về nam thanh niên xông vào nhà dân giằng co cháu bé ở Lào Cai

Nam thanh niên bị người dân vây hành hung. Ảnh: Lào Cai 24h.

Quý bỏ nhà đi lang thang từ đầu năm 2018, gia đình không nắm được tung tích gì. Anh ta có dấu hiệu thần kinh không ổn định.

Ngày 15/12, Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đã lập hồ sơ tiếp tục theo dõi, phối hợp với gia đình Hoàng Xuân Quý (22 tuổi) tiến hành các thủ tục theo quy định.

Trước đó, chiều muộn ngày 14/12, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một nam thanh niên tranh giành cháu bé với người phụ nữ.

Theo đó, khoảng 17h40 cùng ngày, bà Lê Thị Bính (58 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) đang bế cháu nhỏ 1 tuổi trước cửa nhà trên đường Nhạc Sơn thì bất ngờ có một thanh niên chạy đến giằng cháu bé, làm hai bà cháu ngã xuống đất.

Không dừng ở đó, tên này tiếp tục giằng áo cháu bé để lôi kéo. Rất may, người dân xung quanh phát hiện kịp thời khống chế thanh niên.

Thông tin bất ngờ về nam thanh niên xông vào nhà dân giằng co cháu bé ở Lào Cai - Ảnh 1.

Nạn nhân chấn thương nhẹ phần mềm. Ảnh: Lào Cai 24h.

Sự việc đã thu hút nhiều người hiếu kỳ đứng xem, những người có mặt đã chụp bức ảnh hiện trường đăng trên mạng xã hội, sau đó rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ em được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng gây hoang mang dư luận.

Nhận thông tin, Công an thành phố Lào Cai khẩn trương đến hiện trường, xác minh thông tin, đưa nam thanh niên về cơ quan công an.

Tại đây, nam thanh niên có biểu hiện mắc bệnh về thần kinh, nói nhiều, không nhớ tên và không có giấy tờ tùy thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác danh tính thanh niên là Hoàng Xuân Quý (22 tuổi) trú tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Quý đã bỏ nhà đi lang thang từ đầu năm 2018, gia đình không nắm được tung tích gì. Anh ta mới xuất hiện vài ngày nay, lang thang trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Lào Cai.

Thời điểm xảy ra sự việc, nghi ngờ Quý chiếm đoạt cháu bé, một số người dân bức xúc đã lao vào đánh khiến Quý bị xây xát, chấn thương nhẹ phần mềm.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã đưa Quý đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai khám và chữa trị.

Qua việc thăm khám ban đầu nghi Hoàng Xuân Quý có biểu hiện bị mắc bệnh về thần kinh.