“Tháo chạy” khỏi TQ vì chiến tranh thương mại, nhà cung cấp thiết bị iPhone nhắm đến Việt Nam

Công ty lắp ráp tai nghe AirPods cho iPhone vừa thông báo cho các nhà cung cấp rằng họ dự định chuyển sản xuất tai nghe không dây sang Việt Nam, Nikkei Asian Review đưa tin.

Đồng loạt “tháo chạy” khỏi Trung Quốc

Công ty GoerTek đã trở thành nhà cung cấp thiết bị của Apple đầu tiên xác nhận kế hoạch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh thiệt hại trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang.

Đồng thời, hai nhà cung cấp điện thoại thông minh khác là Pegatron và Cheng Uei Precision Industry của Đài Loan đang xem xét mở rộng năng lực bên ngoài Trung Quốc vì những lý do tương tự.

GoerTek đã yêu cầu các nhà cung cấp tham gia sản xuất AirPods xác nhận vào cuối tuần này rằng liệu họ có thể gửi tất cả các vật liệu và linh kiện cần thiết trực tiếp tới Việt Nam hay không, theo một nguồn tin của Nikkei.

Tháo chạy khỏi Trung Quốc vì chiến tranh thương mại, nhà cung cấp thiết bị iPhone nhắm Việt Nam - Ảnh 1.

GoerTek là công ty lắp ráp tai nghe cho iPhone. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Quyết định này vẫn chưa được hoàn tất vì cần phải thảo luận thêm với Apple. GoerTek và Apple vẫn chưa có bình luận.

Trong khi đó, Cheng Uei, nhà cung cấp bộ sạc và đầu nối cho iPhone cùng điện thoại thông minh Android, cho biết họ đang xem xét đưa sản xuất trở lại Đài Loan và Đông Nam Á vì căng thẳng thương mại Mỹ – Trung.

Tập đoàn này đang đánh giá các cơ sở mới ở Thái Lan, Việt Nam và Philippines. “Các chuỗi cung ứng tại đây phát triển hơn so với các thị trường mới nổi khác, trong khi chi phí lao động rẻ”, Chủ tịch Tập đoàn cho hay.

Hiện tai nghe AirPods được lắp ráp tại Trung Quốc bởi các nhà cung cấp Inventec, Luxshare-ICT và GoerTek. Apple đã xuất xưởng khoảng 20 triệu cặp AirPod từ cuối năm 2016. Dự kiến,​​con số này sẽ tăng lên 28 triệu chiếc trong năm nay.

GoerTek hiện đang có một cơ sở sản xuất ở miền Bắc Việt Nam gần thành phố Hà Nội.

Muốn trả đũa Mỹ, hãy trả đũa Apple

Thông tin này phản ánh tình hình khó khăn mà Apple phải đối mặt trong bối cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington ngày một leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Apple chuyển dây chuyền sản xuất trở lại Mỹ.

Tuy nhiên, Trung Quốc không chỉ là cơ sở sản xuất quan trọng nhất, với khoảng 20% ​​doanh thu hàng năm, Trung Quốc còn là thị trường “màu mỡ” của Apple.

Bất kỳ sự thay đổi nào của Apple có thể gây ra hậu quả lớn.

“Apple là mục tiêu rõ ràng nhất nếu Trung Quốc muốn trả đũa các công ty Mỹ”, James Wei, một nhà phân tích tại Hong Kong Investment Consulting cho biết.

“Apple và các nhà cung cấp linh kiện chính, không còn nghi ngờ gì, sẽ chịu rủi ro cao khi cuộc chiến thương mại tiếp tục nóng lên”, ông nói thêm.

AirPods, cùng với Apple Watch và loa thông minh HomePod, ban đầu có trong danh sách hàng hóa trị giá 200 tỷ USD củaTrung Quốc bị đánh thuế 10% bắt đầu từ ngày 24/9. Tuy nhiên, các sản phẩm đã được miễn vào phút chót.

Tuy nhiên, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục áp dụng thuế nhập khẩu lên 267 tỷ USD hàng hóa còn lại từ Trung Quốc như đe dọa, thì sớm muộn gì, những sản phẩm này sẽ bị đánh thuế.