Thanh niên “ngáo đá” tự cứa cổ, mổ lồng ngực mình

Bệnh viện nơi thanh niên điều trị.

Trong cơn “ngáo đá”, 1 nam thanh niên ở tỉnh Bến Tre đã dùng vật sắc bén tự cứa cổ và mổ lồng ngực mình.

Ngày 22/3, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre), bệnh viện vừa điều trị cho nam thanh niên “ngáo đá” tự cứa cổ và mổ lồng ngực mình qua cơn nguy kịch. 

Danh tính của nam thanh niên này được xác định là Nguyễn Văn Tài (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). 

Trước đó, ngày 20/3, trong cơn “ngáo đá”, Tài tự gây bị thương ở cổ, ngực của mình, tổn thương phần mềm nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Tại đây, Tài tiếp tục thực hiện hành vi không kiểm soát nêu trên. Các bác sĩ đã kịp thời ngăn chặn, xử lý vết thương cho Tài nên không ảnh hưởng tính mạng. 

Hiện sức khỏe Tài đã ổn, tiếp xúc bình thường và có thể xuất viện ngay. Tuy nhiên, vì sợ Tài sẽ tiếp tục “ngáo đá” nên gia đình xin bệnh viện ở lại vài hôm nữa để theo dõi.