Thanh niên 23 tuổi rơi từ tầng cao chung cư ở Sài Gòn

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Yên.

Nghe tiếng động mạnh ở trước chung cư D5, người dân đến kiểm tra thì phát hiện thanh niên 23 tuổi tử vong.

Đến 18h ngày 14/2, Công an quận Bình Thạnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của thanh niên 23 tuổi nghi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, hơn 16h cùng ngày, bảo vệ đang trực tại chung cư nằm trong hẻm đường D5, phường 25, nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện 1 thanh niên nằm bất động dưới nền đất. Qua kiểm tra, nhân chứng thấy nạn nhân tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường 25 cùng Công an quận Bình Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân sự việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên H. (SN: 1996, ngụ chung cư trên), H. rơi từ tầng thượng của chung cư xuống đất gây tử vong.

Được biết, H. có biểu hiện bị trầm cảm. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.