Thanh Hóa: Phát hiện thi thể nam giới phần đầu đã rụng rời

Thi thể nạn nhân đã phân hủy nặng. Ảnh: Sơn Hoàng.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Khoảng 16h chiều 9/11, người dân xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện thi thể một người đàn ông ở sườn núi đá thuộc địa phận thôn Minh Thái nên báo chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, thi thể người này đã phân hủy mạnh, phần đầu rụng rời.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Minh Sơn cho biết, ngay khi nhân được thông tin, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra.

Theo vị lãnh đạo xã Minh Sơn, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, nạn nhân không phải người địa phương, cũng không có giấy tờ tùy thân.

“Chúng tôi nghi ngờ người này đi rừng tìm phong lan nên bị rơi xuống từ vách núi đá, chính quyền đã phát thông báo đến các xã lân cận để gia đình nào có người thân mất tích đến nhận diện.

Khu vực núi phát hiện thi thể nằm cách khá xa khu dân cư sinh sống, còn nạn nhân được xác định tử vong đã lâu ngày”, lãnh đạo UBND xã Minh Sơn nói.