Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội

Nhiều tin vui đến với cháu Trương Minh Đức (SN 2013) bị bại não ở xóm Nà Ngỏn, xã Xuân Nội (Trà Lĩnh, Cao Bằng) trong những ngày cuối năm này.

Thăm lại căn nhà sàn từ thời Pháp và hai bà cháu ở Nà Ngỏn

Đường vào xóm Nà Ngỏn, xã Xuân Nội (huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng) vẫn xấu và rất khó đi như ngày mà Báo Trí Thức Trẻ đến đây trao tặng quà Tết 2018 cho các hộ nghèo.

Ngày hôm nay, đại diện Báo điện tử Trí Thức Trẻ tìm về, thăm lại hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Núm (SN 1957) và cháu nội là Trương Minh Đức (SN 2013) đang sinh sống tại xóm Nà Ngỏn.

Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Núm (SN 1957) và cháu nội là Trương Minh Đức (SN 2013) đang sinh sống tại xóm Nà Ngỏn, xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Đoàn chúng tôi cùng đại diện chính quyền xã Xuân Nội bước lên ngôi nhà sàn của hai bà cháu khi bà Núm còn loay hoay trong bếp.

Nếp nhà cũ được bố mẹ chồng bà Núm để lại từ thời Pháp, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngồi trong nhà mà ánh sáng còn rọi sáng tứ bề.

Bé Trương Minh Đức đang nằm vật vã trên mảnh chiếu rách, đặt ở giữa nhà sàn, chân tay bé co quắp, khòng khèo, miệng ú ớ.

Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội - Ảnh 2.

Bé Trương Minh Đức (SN 2013) nằm một mình trên manh chiếu ở giữa nhà sàn.

So với lần gặp gỡ hồi đầu năm, lúc bé Đức quặt quẹo nhất, ốm đau triền miên thì bây giờ, cậu bé trông sáng sủa hơn, cười nhiều hơn và phản xạ tích cực hơn với mọi người xung quanh.

Hôm nay bé Đức được bác hàng xóm tốt bụng cắt tóc và tắm rửa cho nên cu cậu tỏ ra rất phấn khích.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, cháu Đức không trả lời được nhưng có những phản ứng rất tích cực, cậu bé đáp lại bằng ánh mắt rất sáng, nụ cười rất tươi.

Hiện tại, dù chân tay bị khòng, cứng đơ nhưng nếu bảo cháu giơ tay, giơ chân hoặc bắt tay thì cháu vẫn làm theo.

Những tin mừng đến với hai bà cháu khổ sở

Ngày hôm nay, Báo điện tử Trí Thức Trẻ có mặt để trao tặng số tiền 9.000.000 đồng hỗ trợ cho cháu Trương Minh Đức và bà Hoàng Thị Núm.

Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội - Ảnh 3.

Qũy Tấm Lòng Thiện của Báo điện tử Trí Thức Trẻ trực tiếp trao tặng số tiền 9.000.000đ đến tận tay hai bà cháu ở Nà Ngỏn (Cao Bằng).

Tại đây, anh Đàm Văn Duy, đại diện xã Xuân Nội cho biết, hai bà cháu vừa được Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ số tiền 40.000.000 đồng để sửa sang lại căn nhà dột nát bấy lâu.

Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội - Ảnh 4.

Anh Đàm Văn Duy, cán bộ công chức xã Xuân Nội cùng đại diện Báo Trí Thức Trẻ thăm, trao tặng tiền ủng hộ hai bà cháu.

“Sự ủng hộ của Báo Trí Thức Trẻ lần này rất quan trọng, rất đúng lúc vì dịp này, bà con trong xóm đang giúp bà Núm đang sửa sang lại căn nhà dột nát này. Đại diện chính quyền xã, chúng tôi xin cảm ơn Qúy Báo, cảm ơn các nhà hảo tâm đã có hỗ trợ rất kịp thời cho hai bà cháu”, anh Đàm Văn Duy đại diện địa phương gửi lời cảm ơn đến độc giả của Báo.

Nhà bà Hoàng Thị Núm hôm nay đang có đông hàng xóm đến thăm và chuẩn bị giúp cho một việc quan trọng, đó gần như là việc lớn trong mấy chục năm nay của gia đình – xây, sửa lại ngôi nhà dột nát.

Ông Bế Ngọc Chức (57 tuổi) ở xóm Nà Ngỏn chia sẻ: “bà Núm suốt ngày cũng chỉ lúi húi trong nhà thôi, trời nắng ấm còn bế cháu đi chơi quanh xóm được, chứ lạnh như thế này thì bệnh khớp tái phát cũng không đi đâu khỏi nhà được. Tôi vẫn thường đến giúp cắt tóc, tắm rửa cho cháu Đức”.

Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội - Ảnh 5.

Ông Bế Ngọc Chức (57 tuổi) ở xóm Nà Ngỏn hôm nay vừa cắt tóc cho bé Đức.

Chúng tôi vui mừng vì thấy sức khỏe của bà Hoàng Thị Núm và cháu Trương Minh Đức đều khá lên hơn so vớ lần gặp gỡ trước.

Mấy hôm nay bà Núm phấn khởi hẳn lên vì mới được hỗ trợ tiền từ chính quyền địa phương cho việc xây, sửa lại ngôi nhà đã ọp ẹp mấy chục năm.

Ngoài ra, nhóm bạn cũ của bố bé Đức cũng đã cùng đóng góp, lập cho hai bà cháu một cuốn sổ tiết kiệm. Bà Núm được hỗ trợ thêm nên cũng nuôi thêm mấy chục con gà giống.

Như vậy là, sau khi bài viết Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội đăng tải trên Báo Trí Thức Trẻ, đã có thêm nhiều tin vui đến với hai bà cháu.

Ngoài khoản tiền Nhà nước trợ cấp 650.000đ/tháng cho bé Đức; 270.000đ/tháng cho bà Núm thì, việc sửa sang lại căn nhà và thêm cuốn sổ tiết kiệm sẽ góp phần giúp hai bà cháu vượt qua những khó khăn về vật chất trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng, đâu đó, vẫn còn những lo toan thường trực, nhiều khi mất ngủ của bà cụ Núm, đó là nối lo “rồi một ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa, ai sẽ là người lo cho thằng cu Đức?”

Cầm chặt tay bé Đức, hướng dẫn cháu làm theo những yêu cầu của mình, chúng tôi có niềm tin rằng, nếu được điều trị phục hồi chức năng, biết đâu đấy, cậu bé có thể chủ động được trong các hoạt động của mình?!

Thăm, tặng quà và đón niềm vui mới cùng cháu bé bại não ‘sống trên lưng’ bà nội - Ảnh 6.

Ước muốn của bà Hoàng Thị Núm là, làm sao đưa cháu nội Trương Minh Đức đi khám và điều trị phục hồi chức năng, để sau này bà có già đi thì cháu còn có thể tự làm những việc nhẹ.

Hiện tại, Báo Trí Thức Trẻ ngừng vận động ủng hộ cho trường hợp bé Trương Minh Đức và bà Hoàng Thị Núm ở Cao Bằng.

BÁO KÊU GỌI QUÝ BẠN ĐỌC CHUNG TAY XÂY DỰNG ĐIỂM TRƯỜNG NẬM CHUA, XÃ HUỔI LÈNG, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chúng tôi dự kiến khánh thành vào cuối tháng 12/2018 để các em học sinh bản Nậm Chua có lớp học kiên cố trước mùa đông giá rét này.

Rất mong Qúy độc giả gần xa đồng cảm, chia sẻ cùng các em nhỏ nơi đây.

Mọi sự quan tâm, ủng hộ xin gửi về Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Tài khoản: 1912.832.546.5015 Báo Điện tử Trí Thức Trẻ – Techcombank Hai Bà Trưng – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.