Thảm bại trước Thái Lan khiến U22 Việt Nam rơi vào thế khó tại SEA Games 30

Đoàn quân áo đỏ không nằm trong nhóm hạt giống do thành tích không tốt ở SEA Games 29.

2 năm trước, trận thua muối mặt 0-3 trước U22 Thái Lan khiến U22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 29. Với thành tích này, đoàn quân áo đỏ không được xếp vào nhóm hạt giống cao trước thềm lễ bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 30.

Cụ thể hơn, U22 Việt Nam nằm chung nhóm với U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste. Chúng ta sẽ khó tránh được các đối thủ sừng sỏ và nguy cơ gặp “bảng tử thần” là khá cao.

Thảm bại trước Thái Lan khiến U22 Việt Nam rơi vào thế khó tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có thể vào chung bảng với Thái Lan, Indonesia một lần nữa.

Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn có cơ sở để tự tin khi mà lực lượng nòng cốt của U22 Việt Nam bao gồm nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, từng góp mặt tại U20 World Cup và một số đã là trụ cột cả ở ĐTQG.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc được phép bổ sung thêm 2 cái tên khác sinh trước năm 1997 vào danh sách đăng ký. 2 sự bổ sung này sẽ giúp khỏa lấp những vị trí còn yếu cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Nhóm hạt giống bóng đá nam SEA Games 30 (chia làm 2 bảng đấu):

Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines

Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia.

Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore.

Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste.