Tên cướp bắt nạn nhân đến tiệm cầm đồ cầm cố giấy tờ xe lấy tiền đưa cho mình

Lê Văn Hậu.

Do thiếu tiền trả nợ nên thanh niên chuẩn bị dao, băng keo để đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm Grab.

Ngày 12/12, Công an TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Lê Văn Hậu (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền nên Hậu nảy sinh ý định cướp tài sản của những người chạy xe ôm Grab.

Khoảng 18h ngày 11/12, Hậu chuẩn bị một con dao, cuộn băng keo rồi đi đến khu vực trước siêu thị Aeon Mall thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An.

Khi thấy anh Nguyễn Văn Tỷ là lái xe ôm Grab đang đứng đợi khách, Hậu yêu cầu chở mình đi. Sau đó Hậu nói anh Tỷ chở mình đến một khu đất trống thuộc khu phố Bình Hòa, TX Thuận An.

Tại đây, lợi dụng khu vực vắng người qua lại, Hậu rút dao khống chế anh Tỷ lấy 107.000 đồng trong ví của nạn nhân.

Do số tiền cướp được ít, Hậu bắt anh Tỷ chở đến tiệm cầm đồ để anh này cầm giấy tờ xe đưa thêm cho mình. 

Trên đường đi, lợi dụng sơ hở của đối tượng, anh Tỷ đã nhảy khỏi xe và tri hô cướp.

Lúc này, ông Đặng Văn Hoàng là lái xe ôm gần đó cùng người dân phối hợp bắt Hậu giao cơ quan công an xử lý.