Tài xế taxi bị chém đứt rời bàn tay vì mâu thuẫn với cha con chạy xe ôm

Bàn tay ông H. bị đứt rời hiện đang được các bác sỹ nối lại. (Ảnh: V.B).

Nghe bố kể bị người lái taxi đánh, Anh cầm dao đến tìm rồi lao vào chém khiến nạn nhân bị đứt rời bàn tay.

Ngày 19/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc chém nhau khiến 1 người bị thương xảy ra tại thị trấn Con Cuông.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 5h ngày 19/12, vợ ông N.Đ.H. (SN 1958, chủ quán phở đêm trên địa bàn) xảy ra mâu thuẫn với ông Trịnh Xuân Hoà làm nghề xe ôm gần đó.

Lúc này ông H. lái taxi gia đình về nghe vợ kể chuyện nên tiếp tục ra cãi vã, đánh nhau với ông Hoà. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên ông Hoà chạy xe máy về nhà.

Sau khi về nhà, ông Hoà kể lại chuyện bị đánh với con trai là Trịnh Xuân Anh. Bực tức vì bố bị hành hung, Trịnh Xuân Anh cầm dao đi theo bố tìm người để trả thù. 

Khi đến nơi, thấy ông N.Đ.H. đang đứng ở quán nên Anh cầm dao lao vào chém đứt rời nửa bàn tay phải nạn nhân.

Ông N.Đ.H. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện và tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Qua thăm khám, các bác sỹ cho biết, nạn nhân H. bị đứt rời nửa bàn tay phải, 1 vết thương ở trán dài 2cm, 1 vết thương sau vai dài 3cm, 1 vết thương ở đùi dài 3cm. Hiện các bác sĩ đang tiến hành mổ ghép nối bàn tay cho bệnh nhân.