Tài xế lái xe tải đâm 8 cán bộ xã tử vong khai có ngủ gật và dùng ma tuý

Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Đ.T)

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm đã khai nhận hành vi sử dụng ma tuý của mình và việc lái xe ngủ gật, đầu óc không tỉnh táo.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp cùng Công an huyện Kim Thành và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Kim Lương vào chiều 21/1, làm 8 người tử vong và gần 10 người khác bị thương.

Ngay trong chiều 21/1, tài xế điều khiển xe tải mang BKS 29C là Lương Văn Tâm (SN 1991, trú tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng hiện đang trọ tại Hà Đông, Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra tại trung tâm y tế, Tâm có kết quả dương tính với ma tuý.

Ngày 22/1, tại cơ quan công an, Tâm khai nhận trước khi gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong cùng nhiều người khác bị thương, anh ta có sử dụng ma túy nhưng không nhớ vào ngày nào.

Ban đầu Tâm cho biết sử dụng ma túy đá từ thứ 3 (ngày 15/1), sau đó lại khai dùng vào ngày thứ 6 (17/1). 

Khi được lực lượng chức năng đưa đi kiểm nghiệm, Tâm không tin trong máu còn ma túy, nên nhiều lần xin được kiểm nghiệm lại.

Tâm cũng khai nhận, tại thời điểm gây ra vụ tai nạn thương tâm, trên xe có 3 người (Tâm và 2 phụ lái).

Trước thời điểm xe lao vào đoàn cán bộ xã Kim Lương, Tâm và phụ xe đã bàn bạc sẽ đổi lái sau khi đi qua cầu vượt Kim Lương (nơi xảy ra tai nạn). 

Sau khi xảy ra tại nạn, anh ta và 2 phụ lái rời xe vì hoảng sợ và sợ bị người dân đánh. Tuy nhiên, cả 3 người quanh quẩn ở khu vực tai nạn không xa, sau đó hỏi đường lên cơ quan công an để trình diện.

Tâm cũng khai, lúc lái xe trên đường có ngủ gật, đầu óc không tỉnh tảo. Lúc giật mình nhận ra phía trước thì đã quá muộn nên liên tục đánh lái và hoảng hốt.

Tài xế Lương Văn Tâm được cấp giấy phép lái xe hạng C vào ngày 15/12/2016, nơi đào tạo cấp bằng lái xe là trung tâm dậy nghề, đào tạo lái xe ô tô Đ.T. hạn sử dụng giấy phép lái xe đến ngày 15/12/2021.

Tài xế lái xe tải đâm 8 cán bộ xã tử vong khai có ngủ gật và dùng ma tuý - Ảnh 2.

Chiếc xe tải do Tâm điều khiển gây tai nạn.

Theo báo cáo nhanh của ban ATGT tỉnh Hải Dương, khoảng 14h15 ngày 21/01, trên Quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ô tô tải có BKS 29C-719…đã đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang, hậu quả làm 8 người chết và 8 người bị thương.

Cũng tại báo cáo của cục Đăng kiểm Việt Nam xe ô tô tải BKS: 29C – 719 nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15/05/2018 và có hạn kiểm định đến 14/05/2019.

Chủ xe theo giấy đăng ký là công ty CP sản xuất và thương mại N.P. địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Chủ tịch UBAT giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn tại hiện trường vụ tai nạn.