Sau cú sốc ly hôn, “My Sói” Thu Quỳnh đã nói gì về chồng cũ và MC Minh Hà?

 

Thu Quỳnh chưa bao giờ lên tiếng trách móc hay giận hờn chồng cũ, dù lý do dẫn đến sự đổ vỡ còn rất nhiều uẩn khúc.

Đã gần 3 năm kể từ khi cuộc hôn nhân của Thu Quỳnh và Chí Nhân kết thúc trong ồn ào, vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp thoả đáng.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Chí Nhân bất ngờ tố Thu Quỳnh luôn gây khó dễ cho anh trong việc gặp con, tự quyết định mọi vấn đề có liên quan đến bé. Anh lên tiếng bảo vệ Minh Hà và khẳng định nữ MC không liên quan đến sự đổ vỡ của 2 người.

Không những vậy, Chí Nhân khẳng định có người đã sắp xếp dàn dựng lên toàn bộ sự việc đó, khiến anh và Minh Hà bị hiểu lầm. Đồng thời tiết lộ khoảng thời gian sống chung với Thu Quỳnh, anh đã cảm thấy rất mệt mỏi vì không biết lúc nào cô ấy nói thật, lúc nào nói dối.

Chí Nhân còn cảm thấy Thu Quỳnh rất giống với nhân vật phản diện My Sói trong phim “Quỳnh búp bê” – một vai diễn cho chính nữ diễn viên này đảm nhiệm.

Những chia sẻ của Chí Nhân lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình là các lời chỉ trích Chí Nhân vì đã có những lời không hay khi nhắc về vợ cũ.

Trước phản ứng của chồng cũ, Thu Quỳnh vẫn giữ im lặng. Cô chỉ chia sẻ một dòng ngắn gọn trên trang cá nhân: “Khi đã bước qua được vũng bùn thì sao phải bận tâm đến vệt bùn bắn lên, bám trên gấu váy”.

Thế nhưng trước đó, mỗi khi nhắc về cuộc hôn nhân đã qua với Chí Nhân, Thu Quỳnh luôn dùng những lời lẽ rất nhẹ nhàng, vị tha. Thậm chí, với cả MC Minh Hà – người bị nghi là kẻ thứ 3 xen vào gia đình mình, Thu Quỳnh cũng chưa từng có nửa lời mảy may trách móc.

Sau cú sốc ly hôn, My Sói Thu Quỳnh đã nói gì về chồng cũ và MC Minh Hà? - Ảnh 1.

“Do tôi và cả Chí Nhân, chúng tôi quá non nớt khi đối xử với nhau”

Tháng 3/2017, trong một buổi họp báo ra mắt phim, khi bất ngờ được hỏi về cuộc hôn nhân đã qua, Thu Quỳnh tâm sự: “Có nhiều nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, do tôi và do cả Chí Nhân.

Có thể chúng tôi quá non nớt trong việc đối xử với nhau nên để mọi thứ bị đẩy đi quá xa, không thể cứu vãn được. Cả tôi và Chí Nhân đều có được những bài học đáng quý từ sự đổ vỡ này. Sau lần vấp ngã, hai chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn hơn.

Tôi coi giai đoạn sóng gió vừa qua là lúc mình mắc bệnh. Khi bị bệnh, tôi cần uống đúng thuốc thì bệnh sẽ khỏi.

Liều thuốc tốt nhất là luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực, không nên chìm đắm trong quá khứ bởi như vậy, cánh cổng tương lai tươi vui rất khó mở ra. Khi tôi sống hạnh phúc thì con trai tôi cũng sẽ hạnh phúc”, nguồn Vnexpress.

Thu Quỳnh cho biết cả cô và Chí Nhân giờ đều đã có cuộc sống riêng. Cô cũng rất rõ ràng, đã ly hôn rồi thì cuộc đời ai người đó sống. Cô không quá quan tâm đến việc “người ấy đang yêu ai, làm gì”.

Kể cả khi có những lời đồn đại không đúng về mình, Thu Quỳnh cũng không phản pháo, bởi vì cô lựa chọn cho mình quyền im lặng.

“Những phát biểu của Chí Nhân với truyền thông hay những việc khác của Chí Nhân, đó không phải là việc của tôi”, Thu Quỳnh nói.

Sau cú sốc ly hôn, My Sói Thu Quỳnh đã nói gì về chồng cũ và MC Minh Hà? - Ảnh 2.

Thu Quỳnh và Chí Nhân thời còn mặn nồng bên nhau

“Tôi hỏi con có yêu cô Hà không? Be bảo có!”

Thu Quỳnh khẳng định bản thân cô cảm thấy rất thoả mái với việc Be (tên thân mật của con trai Thu Quỳnh – Chí Nhân) gặp gỡ bố và về nhà ông bà nội chơi.

“Tôi thấy có nhiều người cấm không cho con về hay liên quan đến nhà nội. Tôi không có suy nghĩ đó vì đấy là quyền lợi của con. Con có quyền được đón nhận tình yêu thương của tất cả mọi người, mình không có lý nào tước đi quyền đó của con.

Tôi muốn con là một đứa biết yêu thương. Chưa bao giờ tôi dạy con ghét bỏ hay không chơi với ai, nói xấu một ai. Tôi tự hào việc như thế, vì không phải ai cũng có thể làm được”, nữ diễn viên tâm sự.

Thâm chí, Thu Quỳnh cảm thấy không vấn đề gì khi để cho con tiếp xúc, gặp gỡ và có tình cảm với Minh Hà.

“Tôi rất vui khi thấy cuối tuần Be được về nội, nó hào hứng kinh khủng. Gọi dậy bảo con đi sang nhà ông bà nội chơi nó rất vui.

Về tôi hỏi con đi chơi đâu, con kể đi công viên hay chơi đồ chơi với Hà này. Khi tôi nghe lần đầu tiên con nhắc đến tên, vẫn hơi bất ngờ một chút nhưng tôi cảm thấy vui. Có nhiều người ghen lắm, khó chịu nhưng tôi thì ngược lại, không như thế.

Tôi hỏi: Con có yêu Hà không? Be bảo “có!”. Trẻ con rất là tinh, ai yêu thì mới yêu lại. Thế là tốt chứ hay ít ra là mình yên tâm”, nguồn Baogiaothong.

Sau cú sốc ly hôn, My Sói Thu Quỳnh đã nói gì về chồng cũ và MC Minh Hà? - Ảnh 3.

Thu Quỳnh khẳng định chưa bao giờ ngăn cản chồng cũ cô gặp con

Trong việc nuôi dậy con, Thu Quỳnh cho biết cô vẫn thường xuyên trao đổi với Chí Nhân. Nhưng riêng việc chọn trường thì cô chủ động lo.

“Tôi cũng thường xuyên thông báo, trao đổi với Chí Nhân về chuyện sinh hoạt, học tập, ăn uống của con. Tôi lắng nghe mong muốn của chồng cũ, nếu hợp lý, tôi sẽ làm theo. Tôi thuộc típ người đơn giản, không thích tranh cãi. Khi có bất đồng, tôi sẽ im lặng”, nguồn Vnexpress.

Theo lời Thu Quỳnh, mối quan hệ của cô và Chí Nhân vẫn duy trì ở mức độ bình thường. Trong giao tiếp, họ xưng hô với nhau là “bố Be”, “mẹ Be”.

Giống My Sói ở sự bùng nổ, bất cần, ngỗ ngược

Trong bài phỏng vấn mới đây, nam diễn viên “Hôn nhân trong ngõ hẹp đã có một câu trả lời gây sốc rằng: “Tôi có theo dõi một phần. Khi xem thấy giật mình vì giống quá.

Giống từ tình tiết, biểu cảm, hành động trong phim, cả nick giả Facebook rồi việc dàn dựng… Nó cứ khiến mình thấy nhói nhói một cái gì đấy vì giống quá!”.

Thế nhưng, nữ diễn viên Thu Quỳnh từng tâm sự rằng My Sói có tính cách khác hẳn với mình ngoài đời.

“Tôi rất căng thẳng, gò ép mình rất nhiều vì nhân vật khác mình ngoài đời hoàn toàn. Ngoài đời chưa bao giờ biết đến gây sự, trong phim thì đánh nhau “sứt đầu mẻ trán”. 

Nhiều đoạn đánh nhau rất sinh tử, giữa nhân vật My “sói” và Quỳnh “búp bê” tranh cãi, gây hấn”, cô chia sẻ trên Lao Động.

Tuy nhiên, Thu Quỳnh cũng thừa nhận bản thân có một vài sự tương đồng với nhân vật này. 

“Đó chính là sự bùng nổ, bất cần, là sự ngỗ ngược và cái điên điên tiềm ẩn mà ở cuộc sống đời thường nhiều khi tôi muốn cũng không dám thể hiện. Có thể nói đó là sự kìm hãm nhiều khi bức bí”, Thu Quỳnh nói trên Thanh niên.

Nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” tiết lộ, sau khi tham gia bộ phim, tính cách cô bị ảnh hưởng một phần nào đó theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực là cô đã mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết các vấn đề của mình.

Tiêu cực là việc cô trở nên cáu kỉnh, bực tức và gắt gỏng vô cớ nhiều hơn, khiến bản thân bị stress nặng nề và phải tìm cách thay đổi. Những lúc như vậy, Thu Quỳnh cảm thấy “giật mình và tự hỏi tại sao mình giống My Sói quá!”.

Sau cú sốc ly hôn, My Sói Thu Quỳnh đã nói gì về chồng cũ và MC Minh Hà? - Ảnh 5.
Sau cú sốc ly hôn, My Sói Thu Quỳnh đã nói gì về chồng cũ và MC Minh Hà? - Ảnh 6.

Về phía Minh Hà, khoảng cuối năm 2016 nữ MC cũng đã từng trải lòng về scandal liên quan đến Thu Quỳnh và Chí Nhân.

Dù không thẳng thắn và trực diện trả lời vấn đề này, nhưng Minh Hà nói: “Có một câu tôi rất thích nằm trong thuyết của nhà Phật, đó là ‘Tiếng vỗ của một bàn tay’, nó có sức mạnh hơn bất cứ âm thanh nào trong cuộc đời này. Cái gì là sự thật sẽ sáng tỏ”.

Bên cạnh đó, Minh Hà dành nhiều lời có cánh nói về Chí Nhân: “Có thể nói là vì nhau mà phải hứng chịu những câu chuyện không mong muốn. Nhưng về công việc, Chí Nhân là người có tài, một trong những nghệ sĩ trẻ miền Bắc có cơ hội phát triển.

Sau khi kết thúc phim và sau tất cả chuyện xảy ra, cảm nhận của tôi về Nhân vẫn không thay đổi. Đó là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm và tử tế”.