Sau cái chết của võ sĩ 13 tuổi, “sếp lớn” ở Thái Lan thề sẽ làm điều chưa từng có

Sau cái chết của võ sĩ 13 tuổi, "sếp lớn" ở Thái Lan thề sẽ làm điều chưa từng có

Bộ trưởng Thể thao Thái Lan thề sẽ “đại cải cách” sau sự cố một võ sĩ nhí mới 13 tuổi vừa thiệt mạng sau trận thượng đài.

Sự cố một võ sĩ nhí 13 tuổi bị tử vong vì xuất hiện não trong một trận đấu Muay Thái đã khiến giới chức và người hâm mộ tại Thái Lan phải bàng hoàng.

Trước nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ dư luận, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Weerasak Kowsurat đã phải lên tiếng. Nhân vật này thề sẽ thực hiện một cuộc “đại cải cách” về luật thi đấu cho các võ sĩ xứ Chùa Vàng.

Theo Bộ trưởng Weerasak Kowsurat, hiện Bộ đã nhận được dự thảo sửa đổi và các kiến nghị liên quan từ Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA).

“Dự thảo quy định các tiêu chí liên quan đến lứa tuổi của những võ sĩ muốn thi đấu trên võ đài. Bộ sẽ phải nghiên cứu để hoàn thiện các điều luật mời càng sớm càng tốt”.

Theo Bangkok Post, ở Thái Lan những năm gần đây đã xảy ra không ít sự cố đáng tiếc trên võ đài mà nạn nhân chính là những võ sĩ nhí.

Nan nhân mới nhất – Anucha (tên thường gọi của võ sĩ 13 tuổi vừa thiệt mạng) được cho là đã trải qua tới 170 lần thượng đài kể từ khi cậu lên 8 tuổi. Thế nhưng, ngành thể thao Thái Lan hoàn toàn không có những điều luật nào để bảo vệ các em nhỏ cũng như hạn chế sự cố đáng tiếc xảy ra.

Sau cái chết của võ sĩ 13 tuổi, sếp lớn ở Thái Lan thề sẽ làm điều chưa từng có - Ảnh 1.

Trong tương lai, những trận đấu không có bảo hộ và không giới hạn tuổi như của cậu bé này khả năng sẽ bị cấm ở Thái Lan.

Theo tiến sĩ Adisak Palitpolkarnpim, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu phòng chống thương tích trẻ em tại Bệnh viện Ramathibodi thì trung tâm này đã tiến hành một cuộc nghiên cứu bằng cách quét não của 300 võ sĩ nhí hoàn toàn khỏe mạnh. Kết quả cho thấy những võ sĩ nhí này thường có chỉ số IQ thấp hơn so với mức bình thường.

Tiến sĩ Adisak Palitpolkarnpim còn cho rằng, các võ sĩ nhí khi trưởng thành rất dễ gặp phải một số di chứng như mất trí nhớ hoặc rối loạn khả năng kiểm soát cơ bắp thậm chí là tổn thương não. Thực tế cũng cho thấy chỉ một số ít võ sĩ nhí trở thành những VĐV tên tuổi trong khi phần lớn trong số các em đã phải quyết định bỏ cuộc.

Thống kê cũng cho thấy hiện ở Thái Lan đang có khoảng hơn 100.000 trẻ em dưới 15 tuổi tham gia thi đấu thường xuyên trên các võ đài. Con số trên thực tế có thể lớn hơn do nhiều võ sĩ nhí thi đấu nhưng không đăng ký.

Hiện tại đã có nhiều phương án được đưa ra. Theo đề xuất của tiến sĩ Adisak Palitpolkarnpim thì ngành thể thao cầm tuyệt cấm trẻ em dưới 12 tuổi thi đấu. Với các em thuộc độ tuổi từ 13-15 khi thượng đài cần được áp dụng các thiết bị bảo hộ, đặc biệt là mũ để bảo vệ vùng đầu. Đây là điều chưa từng được áp dụng trong quá khứ.

Trận đấu khiến võ sĩ 13 tuổi của Thái Lan thiệt mạng