Sau bữa cơm tối, con trai bất ngờ cầm dao rượt đuổi, chém mẹ ruột tử vong

Đối tượng Cường tại cơ quan công an.

Tối 15/1, sau khi ăn uống tại nhà, Cường bất ngờ cầm dao rượt đuổi và chém mẹ ruột tử vong.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đang tạm giữ Nguyễn Việt Cường (SN 1975, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà N.T.K. (SN 1951, ngụ tỉnh Tây Ninh) là mẹ ruột của Cường.

Thông tin ban đầu, tối 15/1, Cường và bà K. ăn uống ở căn nhà tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đến 21h cùng ngày, Cường bất ngờ cầm dao rồi đuổi chém mẹ mình. Bà K. tìm cách bỏ chạy và hô hoán.

Khi đuổi kịp mẹ, Cường dùng dao chém nhiều nhát cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Người dân địa phương chạy qua tìm cách khống chế Cường và đưa bà K. đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ Cường đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Cường có dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần nên công an chưa lấy lời khai được. Hiện công an đang tiến hành giám định để điều tra xử lý.

Được biết, Cường có biểu hiện lạ như nói lảm nhảm một mình, mất ngủ, ít ăn.