Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sà lan trọng tải 303 tấn do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu trên sông Tiền thì bị phá nước và tự chìm khiến 3 người mất tích.

Chiều 4/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các ngành chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức trục vớt sà lan tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ sà lan bị chìm trên sông Tiền vào sáng cùng ngày.

Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chìm sà lan – Ảnh: KIM XUYẾN

Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích – Ảnh: KIM XUYẾN

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, chiếc sà lan tự hành BKS TG-15999 của bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)  chở hơn 150 mét khối cát neo đậu ven sông Tiền thuộc khu vực cống Xuân Hòa, thuộc địa bàn ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo. 

Bất ngờ do sóng to gió lớn nên phương tiện này bị phá nước và chìm xuống sông Tiền. 

Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích - Ảnh 3.

Lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích – Ảnh: KIM XUYẾN

Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang lên ca nô đến hiện trường để điều tra vụ việc – Ảnh: KIM XUYẾN

Vào thời điểm này, có  4 người đang ngủ trên cabine của sà lan; trong đó có ông Huỳnh Văn Niềm (SN 1985, ngụ ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) thoát nạn được phương tiện khác cứu và đưa vào bờ an toàn. 

Còn lại 3 người mất tích gồm: Huỳnh Văn Vui (em của Huỳnh Văn Niềm) và 2 thanh niên khác tên Phát (sinh năm 1993 ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Phong (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Phương tiện bị phá nước chìm gần bờ sông Tiền  200 mét, sau đó bị nước triều cuốn ra cách bờ sông khoảng 400 mét.