‘Quả đấm thép’ 363 Công an TP HCM trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm

Hiện trường 1 vụ cảnh sát vây bắt 2 tên nghi trộm tài sản ở quận Bình Thạnh vào tối 3/3. Ảnh: Page Tôi Là Dân Bình Thạnh.

Tổ công tác 363 Công an TP HCM đã phát hiện và xử lý nhiều tên tội phạm nguy hiểm, dương tính với ma tuý, có tiền án, tiền sự.

Ngày 5/3, Công an TP HCM cho biết Tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363) vừa phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều tên tội phạm dương tính với ma tuý, có tiền án, tiền sự ở thành phố.

Cụ thể, lúc 20h ngày 4/3, Tổ công tác 363 tuần tra thì phát hiện Huỳnh Hữu Thoại (SN 2003) và Nguyễn Văn Sót (SN 2000, cùng ngụ quận 2) đi xe máy trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính.

Tại đây, 2 người này không xuất trình được giấy tờ xe và chứng minh nhân dân. Kiểm tra trong cốp xe, tổ công tác phát hiện thêm 1 cây gậy sắt 2 khúc.

Lập tức, tổ công tác đã bàn giao 2 tên này cùng phương tiện và hung khí cho Công an phường Tân Định (quận 1) xử lý theo quy định pháp luật.

‘Quả đấm thép’ 363 Công an TP HCM trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm - Ảnh 1.

Tang vật của vụ việc.

Trước đó, lúc 18h10 ngày 3/3, Tổ công tác 363 tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên nghi vấn chạy trên đường Hồng Bàng (quận 5) nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này đã không chấp hành và bất ngờ tăng ga để tẩu thoát. Tổ công tác lập tức truy đuổi, bắt được người ngồi phía sau xe cùng một túi xách.

Qua kiểm tra túi xách, tổ công tác thu giữ 172 viên nén hình tròn màu xanh (nghi vấn thuốc lắc), 3 gói nilon màu trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn ma túy đá), 1 con dao, 1 cân tiểu ly điện tử, 22 điện thoại di động.

Tại trụ sở Công an phường 14 (quận 5) tên này khai là Đinh Trung Bảo (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức), có 4 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

‘Quả đấm thép’ 363 Công an TP HCM trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm - Ảnh 2.

Cảnh sát khống chế 2 đối tượng nghi trộm tài sản ở quận Bình Thạnh. Ảnh: Nguyễn Yên.

Lúc 21h30 ngày 3/3, tại số 294B đường Nguyễn Văn Đậu (phường 11, quận Bình Thạnh) Tổ công tác 363 kiểm tra phát hiện Hồ Mạnh Tiến (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hoàng Thọ (SN1994, ngụ quận 12) đi xe máy dương tính với ma túy.

Kiểm tra 2 người này không có giấy tờ xe, trong xe phát hiện mang theo nhiều dụng cụ bẻ khóa xe mô tô. Tổ công tác sau đó đã bàn giao 2 tên này cho Công an phường 11 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.