Phụ xe container sắm áo khoác dày để giấu cả nghìn viên ma túy trong ống tay áo

Kiểm tra trong ống tay áo của phụ xe Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có giấu 7 gói nilon chứa hơn 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Tối 4/1, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, tang vật thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 15h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Tuấn (SN 1982, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là phụ xe container mang biển kiểm soát 12C- 068.64, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Kiểm tra trên người của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện trong ống tay áo khoác có chứa 7 gói nilon, bên trong có 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Phụ xe container sắm áo khoác dày để giấu cả nghìn viên ma túy trong ống tay áo - Ảnh 1.

Tuấn cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ địa chỉ ở tỉnh Khăm Muộn (Lào), để đưa về Việt Nam tiêu thụ và 2 năm trở lại đây Tuấn thường xuyên sử dụng heroin và hồng phiến. Để qua mắt lực lượng chức năng, Tuấn sắm áo khoác rộng tay rồi giấu ma túy vào bên trong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.