Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu qua đời

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu.

Nữ Phó chủ tịch UBND TP HCM phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội qua đời ở tuổi 53 vì bệnh nặng.

Khoảng 14h40 ngày 20/2, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu (phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội của thành phố) đã qua đời ở tuổi 53 tại nhà riêng ở quận 5 (TP HCM).

Thời gian qua, bà phải đi điều trị ở nước ngoài nên thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp của thành phố. Gần đây nhất, hôm 29/1, nữ Phó chủ tịch UBND thành phố có mặt trong buổi gặp gỡ chủ tịch 322 phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Nghi thức tẩm liệm cử hành tại tư gia vào 18h hôm nay và di quan ra Nhà tang lễ Thành phố (25 Lê Quý Đôn, quận 3) vào chiều mai. Sáng 23/1, linh cữu nữ Phó chủ tịch TP HCM được đưa về an táng tại Đồng Tháp sau lễ truy điệu.

UBND TP HCM hiện có 3 Phó chủ tịch là: Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng. Trước đó, ông Lê Văn Khoa đã xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu qua đời - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu.

Bà Nguyễn Thị Thu sinh ngày 25/7/1966. Quê quán: xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế (khoa Quản trị kinh doanh), Cử nhân Chính trị, Cao học Kinh tế chính trị.

Từ tháng 11/1985 đến tháng 9/1996, bà Thu công tác tại Quận Đoàn quận 5. Bà được kết nạp vào Đảng giữa năm 1996. Từ tháng 9/1996 đến tháng 7/1999, bà Thu công tác tại Ban Quản lý chợ Hòa Bình, quận 5.

Từ tháng 7/1999 đến tháng 8/2000, bà Thu công tác tại Công ty Thương mại quận 5, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thương mại quận 5. Từ tháng 8/2000 đến tháng 10/2003, bà công tác tại Quận Đoàn quận 5, giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận 5 khoá VIII (2000 – 2005), Bí thư Quận Đoàn quận 5.

Từ tháng 10/2003 đến tháng 3/2009, bà công tác tại các đơn vị và giữ các chức vụ sau: Bí thư Đảng ủy phường 12, đại biểu HĐND phường 12, đại biểu HĐND quận 5 khóa IX; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 khoá IX (2005 – 2010), Trưởng phòng Kinh tế quận 5; Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 5.

Từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2013, bà được điều động về công tác tại Huyện ủy Nhà Bè, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy (2009 – 2010); Bí thư Huyện ủy Nhà Bè (2010 – 2011); Bí thư Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá VIII (2005 – 2010) và khoá IX (2010 – 2015).

Từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2015, bà công tác tại LĐLĐ TP, giữ các chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá X (2015 – 2020), Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch LĐLĐ TP. Từ tháng 12/2015 đến nay, bà là  Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội của thành phố.